Nhiệt độ thấp nhất dịp lễ Noel có thể xuống 7 độ C

Miền Bắc có rét đậm, rét hại trong dịp lễ Noel, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 7-8 độ C, sau đó sẽ ấm dần vào những ngày giữa tuần.
Hai ngày đầu tuần, miền Bắc tiếp tục có rét đậm, rét hại. Những ngày giữa tuần nhiệt độ ở khu vực này sẽ tăng lên. Song đến cuối tuần, miền Bắc lại xuất hiện rét đậm, rét hại.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (24/12) các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh tăng cường sau có cường độ ổn định.

Từ ngày 25/12, áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông nên trong hai ngày đầu tuần, khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Từ ngày 26 đến ngày 28/12, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Khoảng ngày 29/12, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại.

Hôm nay (24/12) do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động.

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi 8-10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi có nơi 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa, có nơi mưa vừa, đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục