Nhiệt độ trái đất sẽ tăng gấp đôi so với dự báo

Các nhà khoa học khí tượng thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ mới đây công bố kết quả nghiên cứu cho thấy 90% khả năng nhiệt độ Trái Đất vào năm 2100 sẽ tăng thêm 9 độ F, gấp hơn hai lần so với dự báo năm 2003.

Các nhà khoa học khí tượng thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ mới đây công bố kết quả nghiên cứu cho thấy 90% khả năng nhiệt độ Trái Đất vào năm 2100 sẽ tăng thêm 9 độ F, gấp hơn hai lần so với dự báo năm 2003.

Kết luận trên hoàn toàn trùng khớp với kết quả nghiên cứu năm 2007 của một nhóm các nhà khoa học liên chính phủ cho rằng do khí hậu Trái Đất biến đổi, nhiệt độ mọi nơi trên hành tinh này sẽ tăng từ 2-11 độ F vào năm 2100.

Vào năm 2003, MIT từng dự báo nhiệt độ Trái Đất vào năm 2100 chỉ tăng thêm 4 độ F.

Các nhà khoa học MIT cho rằng mặc dù thế giới chưa có giải pháp hữu hiệu tránh hoàn toàn hiện tượng hiệu ứng nhà kính, nhưng việc từng bước cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sản sinh từ các hoạt động của con người như khí thải từ máy điều hòa, phương tiện giao thông... sẽ góp phần làm giảm tốc độ biến đổi khí hậu Trái Đất.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu, ngày 21/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy các cuộc thương lượng nhằm cho ra đời một hiệp ước "xanh" mới về biến đổi khí hậu tại Hội nghị quốc tế bàn về vấn đề này tại Đan Mạch vào tháng 12 năm nay.

Theo ông, cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác để giúp hàng triệu gia đình trên thế giới thích ứng với sự biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục