Nhiều cầu thủ Đức đồng loạt rủ nhau ốm trước trận gặp Pháp

Huấn luyện viên Joachim Loew ngày 3/7 cho biết 7 tuyển thủ Đức đã bất ngờ "có những triệu chứng nhiễm cúm và đau họng" ngay trước trận gặp Pháp ở Rio de Janeiro.
Nhiều cầu thủ Đức đồng loạt rủ nhau ốm trước trận gặp Pháp ảnh 1Các cầu thủ Đức vui mừng sau khi ghi bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển Algeria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc đối đầu Pháp-Đức có lẽ là trận đấu đỉnh cao nhất của vòng tứ kết World Cup 2014. Tuy nhiên, trong lúc "Gà trống" đang có những bước chuẩn bị thuận lợi thì vận đen dường như lại ám vào "Cỗ xe tăng."

Huấn luyện viên Joachim Loew ngày 3/7 cho biết 7 tuyển thủ Đức đã bất ngờ "có những triệu chứng nhiễm cúm và đau họng" ngay trước trận gặp Pháp ở Rio de Janeiro.

Phát biểu với Đài phát thanh ARD của Đức, huấn luyện viên Joachim Loew nói rằng "bảy cầu thủ không hiểu vì sao đã có những triệu chứng nhiễm cúm nhẹ và phần lớn đều bị đau họng."

Ông than phiền điều kiện nhiệt độ, việc phải di chuyển nhiều giữa các khu vực có thời tiết khác biệt để tham dự các trận đấu đã khiến các tuyển thủ Đức nhiễm bệnh.

Huấn luyện viên Joachim Loew không cho biết cầu thủ nào nhiễm cúm, song người hâm mộ đội tuyển Đức đã thấy trung vệ trụ cột Mats Hummels không thể tham dự trận thắng Algeria hôm 30/6 tại vòng 1/8.

Thủ môn Manuel Neuer cho hay huấn luyện viên Loew đã quyết định cách ly Hummels với các đồng đội để tránh lây lan virus cúm.

Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự Christoph Kramer cũng đang nỗ lực hết sức để kịp trở lại trong trận gặp Pháp.

Tuy nhiên, chiến lược gia 54 tuổi này hy vọng các học trò sẽ kịp bình phục cho trận tiếp đón "Gà trống"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục