Nhiều chính đảng tại Ai Cập dọa tẩy chay bầu cử

Nhiều chính đảng dọa tẩy chay các cuộc bầu cử sắp tới nếu Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang (CSFA) không sửa Luật bầu cử.
Đảng Tự do và Công lý, nhánh chính trị của phong trào "Anh em Hồi giáo" lớn nhất tại Ai Cập, cùng 59 đảng phái và nhóm chính trị khác, đã dọa tẩy chay các cuộc bầu cử sắp tới nếu Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang (CSFA) đang điều hành đất nước này không sửa đổi Luật bầu cử.

Trong một tuyên bố chung ra ngày 28/9, nhóm trên với tên gọi Liên minh Dân chủ, đã đặt thời hạn chót đến ngày 2/10, CSFA phải sửa đổi luật bầu cử, trong đó hủy bỏ điều 5, vốn quy định cấm các đảng chính trị tham gia bầu cử nếu không chiếm 1/3 ghế tại Quốc hội để dành vị trí cho các ứng cử viên độc lập.

Theo các đảng phái nói trên, việc giữ nguyên điều 5 có thể giúp các ứng viên độc lập là những người thuộc "chế độ cũ" tham gia vào quốc hội nước này. Đề xuất sửa đổi cũng yêu cầu 2/3 số ghế Quốc hội phải được lựa chọn thông qua danh sách các đảng phái theo hệ thống đại diện tương ứng.

[Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Hạ viện vòng một]

Ông Sayyid al-Badawi, người đứng đầu đảng Wafd khẳng định sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử nếu CSFA không đáp ứng các yêu cầu của liên minh này.

CSFA ngày 27/9 thông báo Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử hai viện Quốc hội từ ngày 28/11 tới. Theo đó, cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) sẽ được tổ chức thành ba vòng vào các ngày 28/11, 14/12 và 3/1/2012. Bầu cử Hội đồng Shura (Thượng viện) cũng được chia làm ba vòng, bắt đầu từ ngày 29/1/2012 và kết thúc vào ngày 11/3/2012.

CSFA cũng công bố luật bầu cử sửa đổi, theo đó, 70% số nghị sỹ sẽ được bầu thông qua danh sách đại diện theo tỷ lệ giữa các đảng và 30% còn lại dành cho những ứng cử viên độc lập.

Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng Hai năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục