Nhiều chương trình kỷ niệm 20 năm Hà Nội "Thành phố vì hòa bình"

Nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" do UNESCO trao tặng, thành phố tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tại các khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.
Nhiều chương trình kỷ niệm 20 năm Hà Nội "Thành phố vì hòa bình" ảnh 1Hoạt động giải trí nghệ thuật quần chúng trên phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. (Nguồn: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" do UNESCO trao tặng, thành phố tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, sân khấu đền Bà Kiệu, nhà Bát Giác (quận Hoàn Kiếm).

Vào tối 13/7, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sỹ tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam. Các nghệ sỹ mang đến cho nhân dân Thủ đô những tiết mục mang đậm văn hóa đặc trưng hai tỉnh như Hát múa chầu văn “Cảnh đẹp Huế đô,” múa cung đình “Lục cúng hoa đăng,” hò giã gạo “Cối gạo đêm trăng,” hòa tấu tiểu nhạc “Phú Lục Địch," trình diễn nghệ thuật bài chòi, múa hát bá trạo…

Tại khu vực tượng đài Cảm Tử, chương trình “Hát về Thủ đô - Thành phố vì hòa bình” sẽ mang đến màu sắc âm nhạc trẻ trung với những bài hát ngợi ca Hà Nội và quê hương, đất nước như: "Người Hà Nội," "Tiến về Hà Nội," "Tôi yêu Việt Nam," "Tôi là người Việt Nam," "Hà Nội tình yêu tôi," "Cảm ơn tình yêu," "Câu chuyện nhỏ của tôi," "Em ơi Hà Nội phố," "Nồng nàn Hà Nội"… Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ: Thanh Hoa, Linh Hoa, Tôn Thất Sơn, Hải Nam, nhóm The Light.

Tối 14/7, chương trình “Thắp sáng hòa bình” diễn ra tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, gồm nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi đất nước, con người và ca ngợi Hà Nội.

Các tiết mục: "Đến với con người Việt Nam tôi," "Hello Việt Nam," "Một ngày Hà Nội," "Mãi mãi tuổi thơ tôi Hà Nội," "Nhớ mùa thu Hà Nội," "Hà Nội của tôi," "Trời Hà Nội xanh," "Nồng nàn Hà Nội"... do tập thể Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, các nghệ sỹ Khánh Linh, Bảo Trâm, Đức Trung, Lô Thủy, Minh Thu, Thu Minh... biểu diễn. Thông qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tăng thêm niềm tin đối với người dân Thủ đô về Hà Nội, về cuộc sống.

Cùng thời điểm trên, tại khu vực đền Bà Kiệu, các nghệ sỹ nhạc dân tộc của hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam tiếp tục có buổi biểu diễn phục vụ người dân và du khách.

Trước đó, vào 16 giờ ngày 14/7, các nhóm nhạc The Five, Trio, Friend có chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc tại khu vực nhà Bát Giác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục