Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật tạm dừng do diễn biến dịch bệnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính tại Sơn La và Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định.
Phần biểu diễn hát then, đàn tính của đồng bào dân tộc Tày huyện Na Hang trong liên hoan năm 2019. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)
Phần biểu diễn hát then, đàn tính của đồng bào dân tộc Tày huyện Na Hang trong liên hoan năm 2019. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Sơn La, năm 2021.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Liên hoan vào Quý IV năm nay. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng nên Liên hoan sẽ được tổ chức vào thời điểm khác.

Ngày 3/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ra quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định.

[Lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII]

Văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bình Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận nêu rõ: Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tạm dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV, để tổ chức vào thời điểm thích hợp.

Theo kế hoạch, Ngày hội sẽ diễn ra trong Quý III nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trong khuôn khổ Ngày hội, dự kiến diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc, ẩm thực; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, hoạt động quảng bá du lịch.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục