Ảnh hưởng do núi lửa

Nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng do núi lửa tại Mexico

Bốn hãng hàng không Mỹ ngày 4/7 đã hủy bỏ hàng chục chuyến bay đến và xuất phát từ sân bay quốc tế ở thủ đô Mexico City của Mexico.
Các quan chức của Mexico cho biết 4 hãng hàng không của Mỹ là American Airlines, US Airways, Delta Airlines và Alaska Airlines ngày 4/7 đã hủy bỏ hàng chục chuyến bay đến và xuất phát từ sân bay quốc tế ở thủ đô Mexico City sau khi ngọn núi lửa Popocatepetl của nước này phun tro bụi và hơi nước.

Theo người phát ngôn của sân bay quốc tế Mexico City, ông Jorge Andres Gomez, những hãng hàng không trên đã quyết định ngừng các chuyến bay đến và xuất phát từ sân bay này.

Ngoài ra, hãng hàng không thứ 5 của Mỹ Spirit Airlines cũng đã hủy bỏ các chuyến bay từ sân bay Toluca của Mexico đến thành phố Fort Lauderdale, bang Florida và thành phố Dallas, bang Texas. Tổng cộng, các hãng hàng không này đã hủy bỏ 47 chuyến bay giữa Mexico và Mỹ.

[Miền Trung của Mexico bị bao phủ bởi tro bụi núi lửa]

Núi lửa Popocatepetl nằm cách thủ đô của Mexico 65km về phía Đông Nam, đã gia tăng cường độ hoạt động kể từ tháng 5 năm nay, khiến giới chức nước này phải tăng mức báo động lên "Giai đoạn vàng 3" trong vòng 27 ngày, tức là gần tới mức phải phát lệnh sơ tán dân.

Trong bản tin mới nhất, Trung tâm phòng ngừa thảm họa quốc gia của Mexico cho biết đã ghi nhận những chấn động xung quanh ngọn núi lửa cao 5.452m trên trong suốt 12 giờ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục