Nhiều chuyến bay bị hủy do tro bụi núi lửa Merapi

Các hãng hàng không quốc tế đã hủy ít nhất 36 chuyến bay đi và đến Jakarta trong ngày 6/11, do lo ngại về tro bụi từ núi lửa Merapi.
Người phát ngôn của sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở thủ đô Jakarta của Indonesia cho biết các hãng hàng không quốc tế đã hủy ít nhất 36 chuyến bay đi và đến Jakarta trong ngày 6/11, do lo ngại tro bụi từ núi lửa Merapi phun trào.

Theo người phát ngôn trên, các hãng hàng không đã hủy chuyến bay gồm Singapore Airlines, Air Asia, Emirates, Malaysia Airlines, JAL, Turkish Airlines, Lufthansa, China Airlines, Korean Air, Tiger Air và Airline Mandala.

Ngoài ra, hãng Cathay Pacific thông báo hoãn các chuyến bay của hãng đi và đến Jakarta trong ngày 6/11 và chuyển sang ngày 7/11 nếu các điều kiện được cải thiện.

Núi lửa Merapi ở tỉnh Trung Java của Indonesia phun trào từ ngày 26/10 đến nay đã làm 128 người thiệt mạng, bốn ngôi làng đã bị thiêu hủy hoàn toàn và hơn 166.000 người sống quanh khu vực núi lửa phải đi sơ tán. Nhà chức trách đã mở rộng phạm vi vùng nguy hiểm lên 20km.

Tro bụi phun lên từ miệng núi lửa đã lan tới tận Bogor và Bandung, thuộc tỉnh Tây Java, cách núi lửa hàng trăm km.

Hồi đầu năm nay, các hãng hàng không quốc tế cũng đã phải hủy hàng nghìn chuyến bay do tro bụi núi lửa phun trào ở Iceland./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục