Nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Na Uy

Việc kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam với Na Uy sẽ là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy thúc đẩy hợp tác.
Nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Na Uy ảnh 1Thái tử Na Uy Haakon và Công nương Mette Marit chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Cục Thú y và Công ty Pharmaq. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam với Na Uy cũng như giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu sẽ là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy thúc đẩy hợp tác, thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh thuận lợi.

Thái tử Vương quốc Na Uy Haakon cũng như lãnh đạo Bộ Công thương Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định như vậy tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Na Uy và Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 21/3.

Phát biểu với gần 200 doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy, Thái tử Na Uy Haakon cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này đã đem lại cơ hội cho doanh nghiệp Na Uy chia sẻ, trao đổi, thiết lập mối quan hệ hợp tác tại một trong những thị trường tiềm năng nhất châu Á. Tại đây, các đối tác kinh doanh của Na Uy và Việt Nam đã cùng trao đổi phương thức, tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Việc đẩy mạnh và kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu, trong đó có Na Uy dự kiến kết thúc trong năm 2014 sẽ tạo cơ hội hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại và tin tưởng hai nước có nền tảng rất tốt để thực hiện việc này.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho rằng trong năm 2013, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Na Uy đạt 240 triệu USD tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.

Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn hỗ trợ hết mình, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp Na Uy hoạt động lâu dài, ổn định tại Việt Nam trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Việt Nam mong muốn thu hút các lĩnh vực mà Na Uy có thế mạnh như đóng tàu, dầu khí, năng lượng, thủy sản...

Theo Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, với việc tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối và sẽ kết thúc cuối năm 2014, tạo cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Na Uy đẩy mạnh hợp tác, nhất là các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác ngay từ bây giờ.

Trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy đã có từ lâu và ngày càng phát triển tốt đẹp. Đây là cơ sở để hai nước xác định mục tiêu trong hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Na Uy trong thời gian tới.

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh luôn sẵn sàng chào đón doanh nghiệp và du khách Na Uy đến đầu tư và tham quan thành phố. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 20 dự án của các nhà đầu tư Na Uy với tổng số vốn 12,8 triệu USD.

Trong khuôn khổ buổi gặp gỡ, Thái tử Haakon cùng lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) với Công ty Pharmaq (Vương quốc Na Uy)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục