Nhiều cơ quan tình báo nước ngoài tăng nỗ lực nhằm vào quân đội Nga

Lãnh đạo Cục Phản gián Quân đội thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, tướng Nikolai Yuryev, các cơ quan tình báo của ít nhất 10 nước thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các lực lượng vũ trang Nga.
Nhiều cơ quan tình báo nước ngoài tăng nỗ lực nhằm vào quân đội Nga ảnh 1Tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga trình diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế 2017 ở Kibinka, Nga. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

Theo hãng TASS, người đứng đầu Cục Phản gián Quân đội thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), tướng Nikolai Yuryev cho hay, các cơ quan tình báo của ít nhất 10 nước đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến Các lực lượng vũ trang Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước thềm 100 năm ngày thành lập bộ phận phản gián quân sự này (ngày 19/12), ông Yuryev lưu ý: "Các lực lượng Vũ trang Nga vẫn là một vấn đề quan tâm của các cơ quan tình báo nước ngoài.

[Quân đội Nga tăng cường năng lực của các lực lượng hạt nhân]

Điều này đã được chứng minh bởi thực tế rằng các sỹ quan phản gián quân sự vạch trần hàng chục đặc vụ tình báo từ Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Litva, Latvia, Estonia, Gruzia và Ba Lan (trong 5 năm qua)."

Tướng Yuryev nhấn mạnh, Cục Phản gián Quân đội của FSB và các cơ quan an ninh quân đội đã được giao nhiệm vụ ngăn chặn các cơ quan tình báo nước ngoài nắm bắt thông tin về các lực lượng vũ trang Nga, thu thập thông tin tình báo liên quan các mối đe dọa an ninh, ngăn chặn các hoạt động khủng bố và lật đổ nhằm vào quân đội nước này, cũng như bảo vệ các bí mật nhà nước, chống tội phạm có tổ chức, nạn tham nhũng, buôn lậu vũ khí và ma túy trong quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục