Nhiều cơ quan truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ bị đóng cửa sau vụ đảo chính

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 149 tướng lĩnh nước này đã bị sa thải, đồng thời hàng chục cơ quan báo chí phát thanh bị đóng cửa, theo một sắc lệnh được đưa ra ngày 27/7 sau vụ đảo chính bất thành.
Nhiều cơ quan truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ bị đóng cửa sau vụ đảo chính ảnh 1Trường Đại học Murat Hudagendigar ở thành phố Istanbul bị đóng cửa sau các vụ bắt giữ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 149 tướng lĩnh nước này đã bị sa thải, đồng thời hàng chục cơ quan báo chí phát thanh bị đóng cửa, theo một sắc lệnh được đưa ra ngày 27/7 sau vụ đảo chính bất thành.

Công báo dẫn sắc lệnh của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ 87 tướng lục quân, 30 tướng không quân và 32 đô đốc bị sa thải về tội đồng lõa trong cuộc đảo chính.

Ngoài ra, 1.099 sỹ quan và 436 hạ sỹ quan cũng bị sa thải.

Các quân nhân nói trên bị xác định là thành viên hoặc có liên quan đến tổ chức của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen bị cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua.

Cũng theo công báo, 3 hãng thông tấn, 16 kênh truyền hình, 23 đài phát thanh, 45 tờ báo, 15 tạp chí và 29 nhà xuất bản đã bị đóng cửa.

Động thái trên diễn ra trước thềm một cuộc họp của Hội đồng quân sự tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ chấp thuận một cuộc cải tổ lực lượng vũ trang triệt để nhất trong nhiều năm qua.

Bộ Tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tổng cộng có 8.651 quân nhân tham gia vụ đảo chính bất thành, chiếm khoảng 1,5% tổng số quân nhân nước này. Những kẻ chủ mưu đã sử dụng 35 máy bay, 37 máy bay lên thẳng, 74 xe tăng và 3 tàu chiến.

Quân đội khẳng định chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong lực lượng vũ trang tham gia cuộc đảo chính. Tuy nhiên, 178 tướng đã bị bắt, trong đó 151 người vẫn bị giam giữ, chiếm gần một nửa trong tổng số 358 tướng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan, tổng cộng 15.846 người đã bị bắt giữ để điều tra, trong đó có hơn 10.000 binh sỹ.

Nhà chức trách khằng định tất cả những người bị tình nghi dính líu sẽ được điều tra một cách công bằng. Một quan chức ngày 27/7 cho biết gần 3.000 người bị tình nghi đã được trả tự do sau khi bị bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục