Nhiều công dân nước ngoài bị bắt cóc tại Nigeria

Một nhóm hải tặc đã bắt cóc 6 người nước ngoài làm việc trên tàu chở dầu đang hoạt động ở Nigeria và đòi tiền chuộc 1,3 triệu USD.
Một nhóm hải tặc vũ trang đã bắt cóc sáu công dân nước ngoài đang làm việc trên một tàu chở dầu đang hoạt động tại vùng biển phía Nam của Nigeria và đòi khoản tiền chuộc 1,3 triệu USD.

Nguồn tin cảnh sát địa phương ngày 20/2 cho biết trong số 6 người nước ngoài bị bắt cóc có 3 người mang quốc tịch Ukraine, 2 người quốc tịch Ấn Độ và 1 người là công dân Nga.

Giới chức cho biết vụ tấn công tàu chở dầu Armada Tuah trên xảy ra ngày 17/2 ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Nigeria khoảng 70km. Hiện cảnh sát địa phương đã được huy động tìm kiếm các con tin.

Bắt cóc con tin nước ngoài làm việc trên các tàu chở dầu để đòi tiền chuộc xảy ra khá thường xuyên tại Nigeria. Đây là vụ bắt cóc thứ tư trong vòng 10 ngày vừa qua tại Vịnh Guinea, nơi các nhóm hải tặc hoành hành những năm gần đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục