Nhiều công ty bán lẻ Anh phá sản do suy thoái

Số liệu thống kê vừa công bố của hãng kiểm toán hàng đầu thế giới PricewaterhouseCooper (PwC), có trụ sở tại Anh, cho biết trong 3 tháng đầu năm 2009, bình quân mỗi ngày có tới 7 công ty bán lẻ tại Anh phá sản do vỡ nợ.

Số liệu thống kê vừa công bố của hãng kiểm toán hàng đầu thế giới PricewaterhouseCooper (PwC), có trụ sở tại Anh, cho biết trong 3 tháng đầu năm 2009, bình quân mỗi ngày có tới 7 công ty bán lẻ tại Anh phá sản do vỡ nợ.

Theo thống kê của PwC, trong quí I năm 2009, có 705 nhà bán lẻ tại Anh lâm vào tình cảnh không thể trả được nợ, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này một lần nữa cho thấy nền kinh tế Anh phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của cuộc suy thoái được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 30 năm qua mà nước này đang phải đối mặt.

Ông Andrew Garbutt, Giám đốc phụ trách các tập đoàn bán lẻ của PwC, cho biết trong năm 2008, PwC nhận định chỉ có các công ty bán lẻ "yếu" sẽ lâm vào tình cảnh vỡ nợ. Tuy nhiên, trong năm 2009 này, nhiều công ty bán lẻ mạnh cũng khó có thể tồn tại khi họ đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm về sản lượng hàng hóa tiêu thụ cũng như gánh nặng nợ nần.

Quý I/2009 được coi là đỉnh điểm của tình trạng vỡ nợ đối với các tập đoàn bán lẻ tại Anh trong cuộc suy thoái kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định rằng quý II/2009 sẽ có thể chứng kiến sự đổ vỡ mạnh mẽ hơn của ngành bán lẻ tại Anh do phải đối mặt với tình trạng nợ nần chồng chất, lợi nhuận sụt giảm, giá cả tăng cũng như sự rút lui của bảo hiểm tín dụng.

Theo số liệu mới công bố, tăng trưởng GDP của Anh trong quý I/2009 đứng ở con số tồi tệ nhất trong hơn 30 năm qua, âm 1,9%.

Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), kinh tế Anh sẽ tiếp tục ảm đạm trong năm 2009 với mức tăng trưởng GDP cả năm dự đoán ở mức âm 4,1%.

Không chỉ trong lĩnh vực bán lẻ, mà tổng thể lĩnh vực doanh nghiệp của Anh cũng đang trong tình cảnh "nỗ lực duy trì sự tồn tại".

Theo số liệu của Phòng Thương mại Anh (BCC) công bố ngày 26/4, hơn 2/3 số doanh nghiệp tại Anh hiện nay dự kiến sẽ không tăng lương, thậm chí còn cắt giảm lương của lao động trong năm 2009 này.

Khảo sát của Phòng Thương mại Anh đối với 400 doanh nghiệp trên khắp nước cho thấy 58% số các doanh nghiệp này dự kiến sẽ không tăng lương cho lao động trong năm nay và 12% số doanh nghiệp dự kiến sẽ cắt giảm lương của công nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục