Nhiều công ty Mỹ tiếp tục cắt giảm việc làm

Ngày 26/1, 5 công ty Mỹ đã thông báo cắt giảm hàng chục nghìn việc làm trong năm 2009 sau khi Hiệp hội quốc gia Các nhà kinh tế kinh doanh (NABE) công bố kết quả khảo sát cho thấy năm nay, tình hình kinh doanh tại Mỹ sẽ trở nên tồi tệ nhất kể từ năm 1982.

Ngày 26/1, 5 công ty Mỹ đã thông báo cắt giảm hàng chục nghìn việc làm trong năm 2009 sau khi Hiệp hội quốc gia Các nhà kinh tế kinh doanh (NABE) công bố kết quả khảo sát cho thấy năm nay, tình hình kinh doanh tại Mỹ sẽ trở nên tồi tệ nhất kể từ năm 1982.
 
Công ty Caterpillar Inc., hãng sản xuất thiết bị khai thác mỏ và máy móc hạng nặng cho ngành xây dựng lớn nhất của thế giới, đã thông báo sẽ cắt giảm 20.000 việc làm để đối phó với môi trường kinh doanh toàn cầu đang hết sức "khốc liệt".
 
Công ty này cho biết khoảng 4.000 nhân viên sản xuất sẽ mất việc làm và khoảng 7.500 cán bộ quản lý và cán bộ hỗ trợ khác cũng sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động. Theo Ban lãnh đạo công ty trên, họ buộc phải thực hiện việc cắt giảm này do đòi hỏi của hoàn cảnh kinh tế để giảm chi phí sản xuất trong năm 2009.
 
Trong khi đó, hãng sản xuất dược phẩm hàng đầu của Mỹ là Pfizer Inc. và công ty cung cấp dịch vụ không dây lớn thứ 3 của Mỹ là Sprint Nextel Corp. cũng ra thông báo vào sáng 26/1 rằng mỗi công ty sẽ sa thải 8.000 nhân viên trong những tháng tới đây. Một trong ba đại gia ô tô của Mỹ là General Motors Corp. đã thông báo sẽ giảm 2.000 việc làm tại các nhà máy ở bang Michigan và Ohio.
 
Suy thoái kinh tế bắt đầu từ tháng 12/2007 và dự kiến sẽ kéo dài trong cả năm 2009 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng giảm việc làm liên tục tại các công ty của Mỹ. Kết quả khảo sát 105 chuyên viên dự báo kinh tế Mỹ do NABE tiến hành vào tuần trước cho thấy 52% số người tham gia khảo sát nói rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong năm nay sẽ giảm hơn 1% so với mức giảm 1,9% hồi năm 1982, năm được xem là kinh tế suy giảm nghiêm trọng.
 
Năm ngoái, nền kinh tế Mỹ đã mất 2,6 triệu việc làm, con số lớn nhất kể từ năm 1945. Tỷ lệ thất nghiệp ở nước này trong tháng cuối cùng của năm ngoái lên tới 7,2%, mức cao nhất trong vòng 16 năm qua và theo các chuyên gia kinh tế, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng trong nửa đầu năm nay./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục