Nhiều đại diện báo chí Việt khám phá Campuchia

Đại diện cơ quan báo chí Việt Nam đã tham dự chương trình tìm hiểu các khu di tích lịch sử và văn hóa Campuchia từ ngày 21-25/4.
Đại diện cơ quan báo chí Việt Nam gồm Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các báo Nhân dân, Vietnam News, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thời báo Kinh tế Sài gòn, Thanh niên, Dân trí, VnExpress, cùng với nhiều đại diện báo chí Campuchia đã tham dự chương trình tìm hiểu các khu di tích lịch sử và văn hóa Campuchia.

Chương trình do Hãng hàng không quốc gia Campuchia (Cambodia Angkor Air) phối hợp cùng Bộ Du lịch Campuchia tổ chức từ ngày 21-25/4.

Quốc vụ khanh Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cambodia Angkor Air, ông Tekteth Samrach, nhấn mạnh việc làm cho nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia hiểu biết về những công trình lịch sử, văn hóa tiêu biểu của nhau là hết sức cần thiết, góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, phát triển kinh tế, văn hóa.

Ông cho rằng hai bên có những khu di tích, cảnh quan nổi tiếng rất cần được cơ quan truyền thông mỗi nước giới thiệu cho độc giả nước mình và thế giới, nhằm thu hút du lịch.

Ông cho biết tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2012, lượng khách du lịch đến Campuchia là 3,3 triệu, dự kiến đạt 4 triệu trong năm 2013. Số du khách Việt Nam đạt 600.000 lượt người năm 2012, đứng thứ hai trong số du khách nước ngoài đến Campuchia. Dự kiến, số du khách Việt Nam sẽ tăng lên 800.000 lượt người trong năm nay.

Theo chương trình, đoàn các nhà báo Việt Nam, Campuchia sẽ còn tiếp tục tham quan, tìm hiểu hồ Tole Sap, Trung tâm Mỹ nghệ Le Artisan Dangkor, chợ đêm Angkor và khu ẩm thực ở thị xã Siêm Reap. Đoàn cũng sẽ đến thành phố biển Sihanoukville (tên cũ là Kongpong Som) và kết thúc chuyến đi tại thủ đô Phnom Penh với hội thảo “Điểm đến Campuchia"./.

Chí Hùng-Xuân Khu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục