Nhiều dân Iraq chết trong vụ tấn công của lính Mỹ

Ít nhất 7 dân thường và 2 binh sỹ Iraq thiệt mạng, 4 người bị thương trong cuộc tấn công của lực lượng Mỹ và Iraq ở tỉnh Anbar.
Ít nhất 7 dân thường và 2 binh sỹ Iraq thiệt mạng, 4 người bị thương trong cuộc tấn công ngày 15/9 của lực lượng Mỹ và Iraq nhằm vào phiến quân ở thành phố Fallujah, tỉnh Anbar.

Vụ đụng độ xảy ra khi các tay súng phiến quân bắn trả. An ninh tại Fallujah được thắt chặt với lệnh cấm các phương tiện giao thông ra vào thành phố.

Người phát ngôn của quân đội Mỹ Bryan Woods thừa nhận vụ tấn công trên và cho biết sẽ có một cuộc điều tra đối với vụ việc này.

Trong khi đó, Thiếu tướng Baha Hussein al-Kharkhi, cảnh sát trưởng tỉnh Anbar, cho biết liên quân Mỹ-Iraq từ thủ đô Baghdad đã được yêu cầu thực hiện cuộc tấn công nhằm vào nơi ẩn náu của một phần tử khủng bố ở Fallujah.

Vụ việc này cho thấy mặc dù Washington tuyên bố chính thức chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của quân đội Mỹ tại Iraq từ ngày 1/9, nhưng trên thực tế lính Mỹ vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự chung với lực lượng an ninh nước sở tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục