Nhiều địa điểm du lịch thú vị trong dịp nghỉ lễ 30/4

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay rơi đúng vào những ngày cuối tuần, kéo dài bốn ngày, một thời gian khá lý tưởng cho một chuyến du lịch.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay rơi đúng vào những ngày cuối tuần, kéo dài bốn ngày, đây là khoảng thời gian khá lý tưởng để có một chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Do tiết trời oi bức trong dịp lễ 30/4 và 1/5 nên các tuyến du lịch biển đảo truyền thống như Nha Trang, Phan Thiết, Ninh Chữ, Hội An, các hải đảo Phú Quốc, Côn Đảo, Vịnh Hạ Long… tiếp tục là lựa chọn hàng đầu. Tại một số công ty các tuyến đến Phú Quốc và Côn Đảo đã khóa sổ, hoặc chỉ còn rất ít chỗ do vé máy bay có hạn.

Để thỏa mãn nhu cầu của du khách muốn đi Phú Quốc, Vietravel đã mở thêm một tour liên tuyến Vĩnh Long-Cần Thơ-Phú Quốc (4 ngày) và Thế hệ Trẻ có tour mới Châu Đốc-Đảo Ngọc Phú Quốc (3 ngày).

Du khách khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có xu hướng yêu thích tour mới 3-4 ngày theo tuyến đường bộ đi Tây Nguyên hay Đồng bằng sông Cửu Long như tour Đồng Tháp-Sóc Trăng-Cần Thơ (Vietravel), Tây Nguyên huyền thoại, Miền Tây sông nước, Thắng cảnh Hà Tiên - Đất thiêng Châu Đốc (Saigontourist)...

Tour Carnaval Hạ Long của Saigontourist hút khách cả phía Bắc và phía Nam muốn đến với Lễ hội Du lịch Hạ Long 2010 diễn ra từ 29/4 đến 2/5. Fiditour đưa du khách đến điểm mới là vùng Kinh Bắc, quê hương của 8 triều Vua Lý.

Với du khách đăng ký từ Hà Nội, ngoài Sa Pa là điểm được ưa chuộng nhất, thì các tour đến với Nha Trang, Hội An, Đà Lạt cũng rất hút khách.

Năm nay, xu hướng khách chọn tour du lịch nước ngoài cũng khá nhiều, chủ yếu là đến các nước láng giềng gần trong 4-6 ngày như Singapore, Malaysia, Brunei, Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hongkong-Macau...

Fiditour đưa ra những điểm đến mới lạ như Lào-Đông bắc Thái Lan, đưa du khách đến thăm Lào và Thánh địa Phật giáo của Thái Lan-That Phanom.

Tour Thượng Hải-Hàng Châu-Tô Châu (4 ngày) thuộc chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines giá chỉ có 6,98 triệu đồng cũng được đặc biệt quan tâm.

Riêng với các chương trình tour xa đến những điểm có thời tiết và phong cảnh đẹp trong mùa này như đến Nhật Bản, Hàn Quốc ngắm hoa anh đào, thưởng ngoạn mùa thu Australia hay khám phá châu Âu qua liên tuyến Pháp-Đức-Bỉ-Hà Lan… lượng du khách đăng ký tại các công ty cũng tăng hơn hẳn cùng kỳ năm ngoái.

Các công ty du lịch cũng cho biết giá cả các tour trong và ngoài nước tăng nhẹ từ 7-10% so với thời điểm trước lễ. Do đã có hợp đồng trước với các đối tác ở các địa phương cho nên việc tăng giá này chủ yếu là do giá vé máy bay không được khuyến mãi vào dịp lễ./.

Hạnh Long (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục