Nhiều địa phương công bố kết quả bầu cử HĐND

Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, thành phố Đà Nẵng công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016.
Ủy ban bầu cử các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, thành phố Đà Nẵng đã công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016 có 84 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự bầu tại 14 tổ bầu cử. Trong số 53 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới, có 20 đại biểu tái ứng cử và đều trúng cử, chiếm 37,74%; có 11 đại biểu là nữ, chiếm 20,75%; 5 đại biểu trẻ tuổi, chiếm 9,43%.

Có 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 2 đại biểu đại diện cho các tôn giáo, 3 đại biểu ngoài Đảng...

Các đại biểu đắc cử đều tốt nghiệp trung học phổ thông; có 5 người là tiến sỹ, 9 thạc sỹ và 36 đại biểu có trình độ đại học, cao đẳng... cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần, chất lượng của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tại đơn vị bầu cử huyện đảo Trường Sa, 3 đại biểu trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu khá cao, từ 86,5% trở lên; trong đó đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Chính ủy Lữ đoàn 164, Vùng 4 Hải quân, có tỷ lệ số phiếu bầu đạt gần 94,5% và là đại biểu có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất. Qua đó cho thấy cử tri trong tỉnh rất quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng vào đại biểu đại diện cho vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Ở tỉnh Quảng Ngãi, số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu là 55 người, kết quả đã bầu được 54/94 người tại 19 đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử số 5 thuộc huyện Lý Sơn chưa bầu đủ số đại biểu quy định, thiếu 1 đại biểu.

Ông Phạm Minh Toản, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết trong cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 22/5 vừa qua, tại các địa phương đã bầu thiếu 1 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 6 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 38 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Do vậy, các địa phương bầu chưa đủ số lượng đại biểu sẽ được bầu thêm, dự kiến tổ chức vào ngày Chủ Nhật (5/6 tới).

Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế, số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu đủ 52 đại biểu. Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện trúng cử là 303 đại biểu trong tổng số 458 ứng cử viên.

Số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã trúng cử là 3.841 đại biểu, thiếu 27 đại biểu, trong tổng số 5.867 ứng cử viên.

Thành phố Đà Nẵng đã bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016; trong đó có 14 đại biểu là nữ, 14 đại biểu tái cử, 4 đại biểu ngoài đảng và trẻ tuổi, 48 đại biểu có trình độ đại học trở lên, 1 đại biểu dân tộc thiểu số, 1 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trúng cử.

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, trong số 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố, huyện Hòa Vang có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất với 99,99%; có 29/56 phường, xã có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% và 411/484 Tổ bầu cử có cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục