Nhiều địa phương Lào thiệt hại vì bão nhiệt đới

Cơn bão nhiệt đới Haima đã gây lũ lụt nặng nề cho một số địa phương của Lào, làm 12 người thiệt mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản.
Ngày 25/7, những cơn mưa lớn mấy ngày vừa qua ở thượng nguồn sông Xebangphay, tỉnh Kham Muon (Trung Lào) đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại một số địa phương trong tỉnh, khiến hơn 1.000 người thuộc 386 hộ gia đình và hơn 200 hécta đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng.

Trước đó, cơn bão nhiệt đới Haima đã gây lũ lụt nặng nề cho một số địa phương của Lào như Xiengkhuang, Sayaboury, Vientiane và Bolikhamsay.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay đã có 12 người thiệt mạng, hàng trăm hécta đất nông nghiệp, nhiều đoạn đường, cầu cống và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng, gây thiệt hại khoảng 600 tỷ kíp (hơn 70 triệu USD).

Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức họp báo, thông báo về thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão Haima gây ra đối với Lào.

Chính phủ Lào đang thực hiện nhiều biện pháp và chính sách khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân khôi phục cuộc sống và sản xuất, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ của các nước bạn bè và các tổ chức quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục