Nhiều điểm du lịch thu hút khách dịp Tết Tân Mão

Trong 8 ngày nghỉ Tết, từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Tân Mão, Quảng Ninh đón trên 280.000 lượt khách đến thăm quan, du lịch.
Trong những ngày nghỉ Tết cổ truyền Tân Mão vừa qua, hầu hết các điểm du lịch văn hóa, tâm linh trong cả nước đều "hút khách."

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lượng khách du lịch đến địa phương này (chủ yếu là Đà Lạt) trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Mão (từ 2-7/2) lên đến 185.000 lượt, cao hơn rất nhiều so với dự tính trước Tết của các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Điểm nổi bật là không chỉ khách trong nước tăng mà lượng khách quốc tế cũng đạt hơn 10.000 lượt, tăng 15% so với Tết nguyên đán Canh Dần - 2010.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, trong 8 ngày nghỉ Tết Tân Mão từ 31/1 đến hết 7/2 (28 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết Tân Mão), Quảng Ninh đã đón trên 280.000 lượt khách đến thăm quan, du lịch, tăng 3% so với năm 2010, trong đó lượng khách quốc tế đạt trên 55.000 lượt.

Tâm điểm của các hoạt động vui chơi giải trí dành cho du khách trong và ngoài nước là lễ hội đêm giao thừa với buổi dạ tiệc lớn tại công viên quốc tế Hoàng Gia, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Tại dạ tiệc, du khách được thưởng thức các loại món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam như bánh chưng, giò, chả, xem biểu diễn các tiết mục ca múa nhạc dân tộc đặc sắc...

Được biết, tháng 1/2011, Quảng Ninh đã đón hơn 270.000 lượt khách du lịch đến tham quan, trong đó khách quốc tế đạt trên 167.000 lượt. Tổng doanh thu đạt trên 260 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010; trong đó doanh thu từ du lịch đạt 247 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), dịp Tết Tân Mão có trên 30.000 lượt du khách đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Do thời gian nghỉ Tết dài cộng với thời tiết ấm áp nên du khách mọi miền đất nước đến với Đền Hùng đông hơn các năm trước, trung bình mỗi ngày có khoảng 4.000 lượt khách.

Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho rằng, du khách đến với Đền Hùng ngày càng đông thể hiện tấm lòng tri ân công đức tổ tiên luôn ở trong tiềm thức mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là vào dịp tết đến xuân về.

Để phục vụ tốt hơn du khách bốn phương về Đền Hùng, những nơi đang trong quá trình tôn tạo như Đền Hạ, Đền Giếng đều bố trí nơi thờ tự để phục vụ nhân dân được chu đáo. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được quan tâm nên đã tạo sự trang nghiêm trong Khu di tích, giúp cho du khách yên tâm, phấn khởi khi về Đền Hùng.

Cũng trong những ngày Tết Tân Mão, tỉnh Tiền Giang đón hơn 40.000 lượt khách du lịch, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 7.000 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch tăng 51% so với cùng kỳ.

Riêng khu du lịch Thới Sơn có nhiều nội dung mới hấp dẫn du khách như tát mương bắt cá, đua thuyền kayak, thuyền thúng, xem đèn đom đóm và ngắm hoàng hôn trên sông Tiền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục