Nhiều đoàn đại biểu tiếp tục viếng ông Kim Jong-Il

Ngày 21/12, nhiều đoàn đại biểu tiếp tục đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội, viếng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-Il.
Ngày 21/12, nhiều đoàn đại biểu tiếp tục đến Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Hà Nội, viếng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên, Tổng Tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-Il.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu; đoàn đại biểu Bộ Công an do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Trần Đại Quang dẫn đầu; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng; lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội... đã đến viếng và chia buồn tại Đại sứ quán Triều Tiên.

Trong sổ tang viếng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-Il, các đoàn đại biểu đều bày tỏ thương tiếc ông Kim Jong-Il, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Triều Tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên, người bạn thân thiết của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời tin tưởng toàn Đảng, toàn dân Triều Tiên sẽ vượt qua đau thương và tổn thất to lớn này, đoàn kết một lòng tiếp tục nỗ lực xây dựng đất nước Triều Tiên hòa bình, thịnh vượng.

Trước đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung cũng đã đến viếng và bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với đất nước, nhân dân Triều Tiên trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-Il.

Lễ viếng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-Il tại Đại sứ quán Triều Tiên sẽ tiếp tục đến hết ngày 27/12.

Cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đã gửi điện chia buồn tới Phó Nguyên soái Kim In Chon, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên./.

Đỗ Quyên, Xuân Trường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục