Nhiều doanh nghiệp Hiroshima muốn đầu tư vào Hà Nam

Đoàn 40 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Kinh tế tỉnh Hiroshima của Nhật Bản đã thăm tỉnh Hà Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế và mở rộng giao lưu nhiều mặt giữa hai bên.

Ngày 20/11, đoàn 40 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Kinh tế tỉnh Hiroshima của Nhật Bản đã thăm tỉnh Hà Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế và mở rộng giao lưu nhiều mặt giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Nagano Masao, Chủ tịch Hiệp hội, khẳng định sau chuyến thăm của đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đến Hiroshima gần đây, Hiệp hội rất quan tâm đến tỉnh Hà Nam.

Đoàn doanh nghiệp Hiroshima đến thăm tỉnh lần này là nhằm tìm hiểu thêm thông tin, tiến hành khảo sát để từ đó tiến hành các dự án đầu tư tại tỉnh.

Ông Nagano Masao, người đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội giao lưu quốc tế của tỉnh Hiroshima, cho biết thêm hiện tại, số sinh viên Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước có sinh viên theo học tại Hiroshima.

Ông Nagano Masao cũng mong rằng hai bên tăng cường hơn nữa giao lưu về các mặt, không chỉ kinh tế-đầu tư.

Về phần mình, ông Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, cho biết tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng để chào đón các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

Ông Dũng nhấn mạnh Hà Nam luôn dành ưu tiên cho các doanh nghiệp Nhật, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp phụ trợ.

Các doanh nghiệp trong đoàn Hiroshima hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như sản xuất thiết bị y tế, cơ khí, dịch vụ du lịch, điện tử, truyền thông. Hiệp hội Kinh tế tỉnh Hiroshima là một trong bốn hiệp hội kinh tế của Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục