Nhiều doanh nghiệp Hy Lạp tìm cách chuyển trụ sở ra nước ngoài

Các biện pháp kiểm soát vốn của Chính phủ Hy Lạp đang gây trở ngại cho chính các công ty nước này, khiến gần 1/4 số doanh nghiệp tìm cách rời trụ sở ra nước ngoài.
Nhiều doanh nghiệp Hy Lạp tìm cách chuyển trụ sở ra nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Các biện pháp kiểm soát vốn của Chính phủ Hy Lạp đang gây trở ngại cho chính các doanh nghiệp nước này, khiến gần 1/4 ​số doanh nghiệp đang tìm cách rời trụ sở ra nước ngoài.

Số liệu trên là kết quả của cuộc thăm dò 300 doanh nghiệp Hy Lạp do tổ chức phi lợi nhuận Endeavour Greece thực hiện mới đây.

Trong số các doanh nghiệp Hy Lạp tham gia cuộc thăm dò của Endeavour Greece trong thời gian từ 13-17/7, 58% cho biết hoạt động kinh doanh của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các biện pháp hạn chế áp dụng đối với các giao dịch qua biên giới.

Nhiều doanh nghiệp trong số này không thể nhập khẩu nguyên liệu thô hoặc tiếp cận với cơ sở hạ tầng và các dịch vụ nước ngoài. 23% trong số 300 doanh nghiệp nói trên đang có kế hoạch di dời trụ sở kinh doanh của mình sang nước ngoài vì các lý do an ninh, dòng tiền và môi trường ổn định.

Khoảng 69% trong số 300 doanh nghiệp nói trên báo cáo doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, 11% doanh nghiệp cho biết họ buộc phải cắt giảm hoặc tạm ngưng sản xuất vì lý do thiếu nguyên liệu thô.

Hy Lạp đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ hệ thống ngân hàng và áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn từ đêm 28/6 cho đến ngày 20/7. Quyết định bất ngờ trên được đưa ra nhằm bảo vệ hệ thống tài chính và kinh tế Hy Lạp trong bối cảnh nước này hết khả năng thanh toán bằng tiền mặt sau khi Nhóm các Bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro (Eurozone) từ chối gia hạn thỏa thuận vay với Hy Lạp hôm 27/6.

Endeavour Greece cho biết quy định kiểm soát vốn trên thực sự gây trở ngại cho các doanh nghiệp Hy Lạp khi gần 50% doanh nghiệp tham gia cuộc thăm dò cho biết họ buộc phải hoãn các khoản thanh toán cho các nhà cung ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục