Nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ đạt lợi nhuận kỷ lục

Hãng đồng hồ nổi tiếng Patek Philippe và công ty viễn thông lớn thứ hai Thụy Sĩ Sunrise có doanh thu đạt mức kỷ lục trong năm 2012.
Hãng đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ Patek Philippe mới đây công bố dữ liệu cho thấy doanh thu của công ty này đã đạt mức kỷ lục mới trong năm 2012 cho dù tăng trưởng không phải là mục tiêu chính của thương hiệu đồng hồ cao cấp này.

Ông Thierry Stern, Chủ tịch Patek Philippe cho biết trong năm 2012 hãng này đã bán hết toàn bộ số lượng đồng hồ đã sản xuất với khoảng 50.000-53.000 chiếc, mang về khoản doanh thu lên đến 1 tỷ franc Thụy Sĩ (hơn 1 tỷ USD).

Theo vị chủ tịch này, năm 2013 có thể tiếp tục là năm khó khăn đối với ngành đồng hồ nói chung nhưng ông tin tưởng vào tương lai phát triển của thương hiệu đồng hồ cao cấp.

Việc duy trì cân bằng các sản phẩm trên các thị trường là điều cần làm nhưng Patek Philippe sẽ tập trung đặc biệt vào các thị trường châu Âu, địa điểm du lịch ưa thích của nhiều khách hàng tiềm năng đến từ châu Mỹ và châu Á.

Số liệu kinh doanh của công ty viễn thông lớn thứ hai Thụy Sĩ Sunrise cho thấy lợi nhuận hoạt động của hãng trong năm 2012 đã tăng 3,9% so với năm trước đó lên 631,1 triệu franc Thụy Sĩ - mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty.

Công ty có trụ sở ở Zurich này cho biết động lực tăng trưởng lớn nhất của Sunrise chính là nhờ lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động.

Doanh số bán hàng của Sunrise trong năm ngoái đã tăng 4,2% lên 2,07 tỷ franc, trong đó riêng doanh thu trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động tăng 2,9% lên 1,3 tỷ franc.

Tính đến cuối tháng 12/2012, đã có 1,18 triệu người sử dụng dịch vụ di động của Sunrise, tăng 6,9% so với năm 2011. Tốc độ tăng trong lĩnh vực thuê bao cố định thậm chí còn cao hơn với mức tăng doanh thu đạt 8,3% lên 579,7 triệu franc.

Giám đốc điều hành (CEO) Sunrise Libor Voncina khẳng định kết quả kinh doanh của công ty trong năm qua rất khả quan trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại thị trường Thụy Sĩ.

Không chỉ hai công ty lớn trên công bố các dữ liệu kinh tế lạc quan trong năm 2012, ngày 10/3 Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) cũng công bố mức lợi nhuận 6,9 tỷ franc Thụy Sĩ (7,3 tỷ USD), cao hơn 1 tỷ franc so với ước tính hồi tháng 1/2013.

Tài khoản của SNB được tăng lên chủ yếu nhờ lợi nhuận trong các hoạt động kinh doanh trái phiếu, chứng khoán và vàng, giúp bù lại những thua lỗ trong lĩnh vực ngoại hối. Riêng hoạt động kinh doanh vàng đã giúp mang lại khoản lợi nhuận ròng ước tính 1,4 tỷ franc cho SNB do giá vàng tăng trong năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục