Nhiều doanh nghiệp Ukraine muốn kiện Nga do sáp nhập Crimea

Theo Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Vladimir Omeljan, công ty Đường sắt Ukraine và các công ty khác thuộc Bộ Cơ sở hạ tầng đang chuẩn bị khởi kiện Nga.
Nhiều doanh nghiệp Ukraine muốn kiện Nga do sáp nhập Crimea ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: kyivpost.com)

Hãng tin UNIAN dẫn lời Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Vladimir Omeljan ngày 12/1 cho biết công ty Đường sắt Ukraine (Ukrzaliznytsia) muốn nộp đơn kiện Nga do những thiệt hại về tải sản của công ty sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.

Ông Omeljan thông báo: "Ukrzaliznytsia chuẩn bị đề xuất thủ tục nộp đơn kiện, Bộ Cơ sở hạ tầng khẳng định Nội các sẽ thông qua quyết định về các bước tiếp theo. Đơn kiện sẽ được nộp trong vòng từ 1-2 tháng."

Thứ trưởng Omeljan cho biết thêm các công ty khác thuộc Bộ Cơ sở hạ tầng cũng đang chuẩn bị khởi kiện Nga. Ông nói: "Các doanh nghiệp khác của bộ cũng đang chuẩn bị, song thẩm quyền nhiều hơn là Bộ Tư pháp. Chúng tôi đã chuyển tất cả các số liệu sang đó."

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết Công ty Đường sắt Crimea sẽ trở thành tài sản của L​iên bang Nga năm 2016 dưới dạng công ty quốc doanh. Cùng ngày, Nga đã quốc hữu hóa Ngân hàng Thương mại Quốc gia Nga (RNKB) hoạt động ở Crimea, vốn từng bị Phương Tây trừng phạt do tài trợ cho quá trình sáp nhập Crimea vào Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục