Nhiều gia đình Canada đối mặt với rủi ro tài chính

Tỷ lệ thất nghiệp cao gây ra những rủi ro tài chính nghiêm trọng đối với các hộ gia đình ở Canada có con em trong tuổi trưởng thành.
Kết quả một cuộc khảo sát mới đây cho thấy tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ, sự gia tăng chi phí giáo dục sau trung học và giá bất động sản cao đang gây ra những rủi ro tài chính nghiêm trọng đối với các hộ gia đình ở Canada có con em trong tuổi trưởng thành.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn báo cáo của các chuyên gia kinh tế Ngân hàng TD công bố ngày 7/5 cho biết ngày càng có nhiều bậc phụ huynh ở Canada phải gánh vác các khoản chi phí của con em trong độ tuổi trưởng thành, khiến họ có nguy cơ phải đối mặt nhiều hơn với các vấn đề về rủi ro tài chính trong dài hạn.

Đây là kết quả rút ra từ cuộc khảo sát dựa trên bảng câu hỏi và theo dõi bảng kê thanh toán thẻ tín dụng của các hộ gia đình ở Canada.

Theo người đứng đầu nhóm khảo sát, Phó Chủ tịch Ngân hàng TD John Tracy, giúp đỡ con em vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính là mong muốn đúng đắn và cần thiết của các hộ gia đình, nhưng điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định tài chính cũng như mục tiêu tiết kiệm hưu trí của các bậc cha mẹ.

Càng dành nhiều hỗ trợ tài chính cho con em, các gia đình càng đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng hơn về sau này, nhất là đối với những người đã ở gần độ tuổi về hưu và đang cần dành dụm một số tiền nhất định cho việc chăm sóc tuổi già.

Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp ở Canada hiện vào khoảng 7,2%. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng trong giới trẻ từ 18-25 tuổi, tỷ lệ này lên tới gần 15%.

Điều này lý giải tại sao kết quả khảo sát của Ngân hàng TD cho thấy có khá nhiều người trưởng thành hiện vẫn phải sống phụ thuộc vào cha mẹ, từ trả tiền nhà, sinh hoạt phí đến các chi phí giáo dục sau trung học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục