Nhiều giải pháp đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Saudi Arabia

Ngày 25/3, Bộ Công Thương tổ chức Kỳ họp lần 2 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và Saudi Arabia.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/3, Bộ Công Thương đã tổ chức Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và Saudi Arabia.

Đoàn phân ban Việt Nam gồm đại diện các Bộ, ngành và một số doanh nghiệp có liên quan do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang làm Trưởng đoàn. Về phía phân ban Saudi Arabia do ông Ahmed H.Salah, Thứ trưởng Bộ Kinh tế-Kế hoạch Saudi Arabia dẫn đầu.

Tại Phiên khai mạc Kỳ họp, hai bên đã thông báo tình hình phát triển kinh tế mỗi nước trong thời gian qua. Đồng thời, hai Trưởng đoàn đã điểm lại quan hệ hợp tác giữa hai nước từ Kỳ họp lần thứ nhất tới nay và đưa ra những đề xuất và giải pháp thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại, công nghiệp, dầu khí, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, đầu tư, lao động, giao thông vận tải, thông tin truyền thông…

Theo ông Ahmed H.Salah, kể từ Kỳ họp lần thứ nhất đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có sư phát triển nhanh và mạnh, nhất là các lĩnh vực trao đổi thương mại, tài chính, lao động. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt nhằm tận dụng thế mạnh vốn có của mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Dương Quang cho biết tại Kỳ họp này, hai bên đã nhấn mạnh tới việc thực hiện các chương trình hợp tác nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực giữa hai nước, các biện pháp nhằm triển khai sáng kiến của Saudi Arabia về đầu tư ra nước ngoài. Trong đó, chú trọng tới việc triển khai hợp tác và đầu tư giữa hai nước vào lĩnh vực nông nghiệp và dầu khí trong thời gian tới.

Ngoài ra, hai bên cần nỗ lực hơn để cụ thể hóa các nội dung được thảo luận tại Kỳ họp. Tới đây, hai bên sẽ cùng thỏa thuận để đẩy nhanh đàm phán và tiến tới ký kết Hiệp định về Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ và ngoại giao, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, thỏa thuận hợp tác giữa ngân hàng Trung ương hai nước và sớm chính thức ký kết Hiệp định vận tải hàng không.

Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, trao đổi thương mại giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh. Nếu như năm 2011, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,04 tỷ USD thì đến năm 2013 đã lên tới 1,71 tỷ USD. Riêng năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 471,4 triệu USD tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chính như nông sản, thủy sản, máy móc thiết bị, chè, gạo, càphê, hạt điều, hạt tiêu, các sản phẩm công nghiệp chế biến, hàng may mặc, sản phẩm gỗ, thiết bị vệ sinh, hàng nội ngoại thất…

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1,2 tỷ USD với các mặt hàng chủ yếu là nguyên liệu đầu vào để phục vụ cho sản xuất dầu thô, khí đốt hóa lỏng, chất dẻo nguyên liệu, sắt thép.

Trong không khí trao đổi thẳng thắn, Thứ trưởng Lê Dương Quang đã đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước qua việc trao đổi đoàn các cấp sang thăm và làm việc; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức tại mỗi nước.

Thứ trưởng cũng đề nghị phía Saudi Arabia tiếp tục triển khai Nghị định thư về hợp tác dầu khí và các ngành khoáng sản cũng như tạo thuận lợi cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mở rộng hợp tác với các đối tác Saudi Arabia. Hơn nữa, cần khuyến khích các doanh nghiệp Saudi Arabia đầu tư vào các dự án công nghiệp tại Việt Nam, phối hợp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Saudi Arabia và kết hợp đảm bảo an ninh năng lượng cho phía Việt Nam.

Chủ tịch Phân ban phía Saudi Arabia, ông Ahmed H.Salah nhất trí với những ý kiến mà Trưởng đoàn Việt Nam đề xuất và cho rằng cần tích cực triển khai cụ thể các kế hoạch hợp tác và nội dung trao đổi trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục