Nhiều hãng xe Mỹ đạt doanh thu cao trong tháng 11

GM ngày 1/12 cho biết doanh số bán hàng tại thị trường Mỹ của hãng này trong tháng 11 đã tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
General Motors (GM) ngày 1/12 cho biết doanh số bán hàng tại thị trường Mỹ của hãng này trong tháng 11 đã tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 11 cũng là tháng đánh dấu sự trở lại lịch sử của GM trên thị trường chứng khoán Phố Wall.

Các dòng xe mà GM đang khai thác gồm có Chevrolet, Buick, GMC and Cadillac đã bán được tổng cộng 168.704 chiếc trong tháng 11.

Trong khi đó, Ford cũng báo cáo doanh số tăng 24,3% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm 2009, với 147.338 xe được bán ra.

Ngoài ra, Chrysler cũng cho biết doanh số bán xe của hãng này tăng 17% so với tháng 11/2009, đánh dấu tháng thứ tám tăng trưởng liên tục so với các thời điểm cùng kỳ của năm 2009. Doanh số bán xe tháng 11/2010 của Chrysler là 74.152 chiếc.

Don Johnson, Phó chủ tịch cơ quan giám sát bán hàng Mỹ nói: "kết quả cho thấy các thương hiệu tiếp tục có được sự đón nhận của khách hàng, những người có nhu cầu đối với các loại xe kiểu dáng hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu"./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục