Nhiều hiện vật quý về hậu cần quân đội lần đầu được trưng bày

Nhiều hiện vật quý liên quan đến cuộc đấu tranh thống nhất đất nước lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng tại chương trình trưng bày chuyên đề “Hậu cần cho đại thắng mùa Xuân 1975.”
Nhiều hiện vật quý về hậu cần quân đội lần đầu được trưng bày ảnh 1Chiếc xe vận tải CA-10 chở bộ đội đặc công trong đội hình mũi thọc sâu tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975. (Ảnh: Bảo tàng Hà Nội)

Thông tin từ Bảo tàng Hà Nội cho hay, nhiều hiện vật quý liên quan đến cuộc đấu tranh thống nhất đất nước lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng tại chương trình trưng bày chuyên đề “Hậu cần cho đại thắng mùa Xuân 1975.”

Đó là chiếc thuyền chở vũ khí, lương thực tiếp tế cho bộ đội của nhân dân Quân khu 7 hay chiếc xe vận tải CA-10 chở bộ đội đặc công trong đội hình mũi thọc sâu tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975…

Chương trình kéo dài từ ngày 22/4-2/6 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Hà Nội); trưng bày khoảng 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tư liệu về đại thắng mùa Xuân 1975.

Nghị quyết số  241/TW (ngày 25/3/1975) của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng chi viện cho miền Nam, Mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi toàn thể Đảng viên, chiến sỹ ngày (7/4/1975); Sơ đồ tuyến vận tải chiến lược của Sư đoàn 571 chở bộ đội vào giải phóng miền Nam… là những hiện vật tiêu biểu được trưng bày lần này.

Bên cạnh đó, phòng trưng bày cũng thể hiện tình đoàn kết quân dân với hình ảnh đồng bào Tây Nguyên giúp bộ đội kéo pháo vào trận địa, hay những chiếc xe trâu của đồng bào sông Cửu Long giúp bộ đội vận chuyển lương thực, vũ khí đến trận địa, hình ảnh nhân dân Phú Hữu (Đồng Nai) đưa hàng trăm thuyền, xuồng chở bộ đội vượt sông Đồng Nai tiến vào Sài Gòn năm 1975…

Bộ phim tư liệu “Thế trận hậu cần trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước” sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ chương trình trưng bày nhằm giúp người xem thấy được toàn cảnh của chiến trường giải phóng miền Nam và vai trò quan trọng của công tác hậu cần trong chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

“Trưng bày chuyên đề ‘Hậu cần cho đại thắng mùa Xuân năm 1975’ như một lời tri ân của thế hệ hôm nay gửi đến thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; hướng đến kỷ niệm 40 ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015),” đại diện ban tổ chức cho hay.

Chương trình do Bảo tàng Hà Nội và Bảo tàng Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục