Nhiều hình thức chung tay hỗ trợ để đẩy lùi dịch COVID-19

Ngày 17 và 18/8, tại Bạc Liêu và Kon Tum đã tổ chức tặng quà, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch ở trên địa bàn tỉnh và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhiều hình thức chung tay hỗ trợ để đẩy lùi dịch COVID-19 ảnh 1Những chuyến xe chạy xuyên đêm từ tỉnh Kon Tum mang cá, gạo hỗ trợ cho người dân tại tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu tổ chức tặng quà, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã trao tặng 360 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thuộc các đơn vị: cơ sở cách ly tập trung tại Khu ký túc xá sinh viên tỉnh ở phường 1, thành phố Bạc Liêu; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; khu cách ly trường Dân tộc nội trú ở huyện Hòa Bình; khu cách ly Trung tâm văn hóa, khu cách ly Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt tại huyện Phước Long.

Tại các nơi đến, Đoàn đã thăm hỏi, động viên tinh thần nỗ lực, không ngại khó khăn của các chiến sỹ, lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; mong lực lượng tham gia làm nhiệm vụ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần xung kích, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Trước đó hơn 1 tuần, Đoàn cũng đã đến thăm, trao tặng 500 suất quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thuộc các đơn vị: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long, Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu.

Những phần quà này do ông Dương Thành Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các phóng viên thường trú tại Bạc Liêu vận động các đơn vị, doanh nghiệp, công ty ủng hộ trong và ngoài tỉnh ủng hộ.

[Quân khu 9 hỗ trợ Bạc Liêu thu hoạch, tiêu thụ nông, thủy sản] 

Sáng 18/8, thành phố Cần Thơ tiếp nhận các thiết bị và vật tư y tế gồm 1.000 giường y tế, 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19, 10.000 bộ kit xét nghiệm PCR COVID-19 với tổng giá trị khoảng 25 tỷ đồng do Tập đoàn T&T hỗ trợ.&

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân cho biết sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn T&T khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp rất đáng ghi nhận. Lượng vật tư, thiết bị y tế được hỗ trợ lần này có giá trị lớn và sẽ giúp ích rất nhiều trong công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Thành phố Cần Thơ cũng mong muốn khi dịch bệnh được khống chế, Tập đoàn T&T tiếp tục thực hiện nhiều dự án đầu tư được ký kết trước đó, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế địa phương và khu vực.

Đến nay, thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận khoảng 28,6 tỷ đồng kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch; các vật tư, thiết bị y tế trị giá gần 50 tỷ đồng. Thành phố đã xuất 900 triệu đồng quỹ vận động ủng hộ 1.800 hộ khó khăn (gồm đối tượng bảo trợ xã hội, già yếu, neo đơn…); trong thời gian tới thành phố dự kiến xuất chi hỗ trợ khoảng 2,85 tỷ đồng cho 3.167 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Với tinh thần tương thân, tương ái, trong 2 ngày 17 và 18/8, Công ty Cổ phần Tấn Phát (tỉnh Kon Tum) cùng Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp thu mua gạo, cá gửi vào hỗ trợ người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Hai công ty trên đã huy động cán bộ, nhân viên thu mua 50 tấn gạo và 20 tấn cá của người dân ở xã Đắk La, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum để gửi vào Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả số cá, gạo trên đều được đóng gói, bảo đảm vệ sinh, trao tới người dân ở quận Bình Thạnh và quận 12.

Phong trào ủng hộ, thu mua nông sản của người dân gửi vào các tỉnh phía Nam chống dịch đang được các cấp, các ngành trong tỉnh Kon Tum phát động và được đông đảo người dân của tỉnh hưởng ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục