Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội Du lịch Chợ nổi Cái Răng

Diễn ra từ 8-9/7, Ngày hội Du lịch Chợ nổi Cái Răng hấp dẫn khách tham quan với đờn ca tài tử, hội thi tạo hình trái cây, giới thiệu các sản vật địa phuơng, diễu hành ghe tàu du lịch trên sông.
Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Ngày hội Du lịch Chợ nổi Cái Răng ảnh 1Chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Ngày 8/7, tại Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc “Ngày hội Du lịch Chợ nổi Cái Răng.”

Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 56 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2016) và chào mừng sự kiện Chợ nổi Cái Răng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội diễn ra từ ngày 8-9/7 với nhiều hoạt động phong phú như đờn ca tài tử, trưng bày mô hình ghe xuồng, hội thi tạo hình trái cây, giới thiệu các sản vật địa phuơng, diễu hành ghe tàu du lịch trên sông...

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Việt Phường cho biết lễ hội nhằm tôn vinh và bảo tồn văn hóa sông nước độc đáo của Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng cư dân vùng sông nước Cần Thơ về một nền du lịch chuyên nghiệp, đậm đà bản sắc địa phương và xây dựng, quảng bá hình ảnh du lịch Cái Răng đến với du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu cho lãnh đạo thành phố đưa lễ hội du lịch chợ nổi Cái Răng thành hoạt động văn hóa thường niên để khai thác có hiệu quả nguồn tài sản quý giá "Chợ nổi Cái Răng."

Trong ngày khai mạc, lễ hội đã thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước bằng các hoạt động văn hóa đặc trưng của địa phương, các nghệ nhân biểu diễn tái hiện hoạt động của các làng nghề truyền thống: dệt chiếu, đan lục bình, làm bánh dân gian Nam Bộ…

Khách tham quan được chiêm ngưỡng hơn những bức ảnh về “Nét đẹp Chợ nổi Cái Răng,” bên cạnh đó là hơn 20 mô hình ghe, xuồng trên sông, các gian hàng giới thiệu sản phẩm truyền thống, ẩm thực và trái cây. Đặc biệt, khởi động "Hội thi tạo hình trái cây" với nhiều biểu tượng đẹp được kết hoàn toàn bằng các loại trái cây địa phương như bản đồ Việt Nam, rồng Cần Thơ, chợ cổ Cần Thơ…

Ngày mai, 9/7, lễ hội sẽ tiếp tục với các hoạt động như Lễ đón nhận danh hiệu "Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia;" Diễu hành ghe, tàu trên sông; Giao lưu đờn ca tài tử; Đua ghe vỏ composite Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ 2 năm 2016…

Mới đây, tạp chí Du lịch Rough Guide của Vương quốc Anh đã bình chọn chợ nổi Cái Răng là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục