Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ

Cùng với các nước trên thế giới, năm nay Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 10 năm Ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4).
Theo thông tin từ Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với các nước trên thế giới, năm nay Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 10 năm Ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4).

Theo đó, nhiều buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, sinh hoạt khoa học sinh viên... đã được Cục Sở hữu trí tuệ và các Sở Khoa học và Công nghệ, các trường đại học tổ chức trên khắp cả nước.

Điển hình như các buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức tại trường Đại học An Giang, trường Đại học Đà Lạt, các hội thảo khoa học được tổ chức tại Hải Phòng, Đồng Nai, các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được tổ chức tại Bình Thuận, sinh hoạt khoa học tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội...

Thông qua các hoạt động này, các hoạt động sáng tạo và những thành quả mà các nhà sáng tạo đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội được tôn vinh; đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò và ảnh hưởng của quyền sở hữu trí tuệ tới cuộc sống thường nhật; tăng cường hiểu biết về vai trò của việc bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ đối với việc thúc đẩy hoạt động sáng tạo và đổi mới; khuyến khích tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO năm 2009 cho 39 công trình, trong đó có 4 giải nhất, 10 giải nhì, 12 giải ba và 13 giải khuyến khích./.

Văn Khải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục