Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Lào-Việt

Lào thành lập Ủy ban quốc gia để chỉ đạo thực hiện năm kỷ niệm trọng đại quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam trên phạm vi cả nước.
Với tiêu đề “Tích cực kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2012 sôi nổi trong cả nước”, báo Paxaxôn (Nhân dân), cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 28/3 đã đăng bài xã luận nêu rõ năm 2012 là năm kỷ niệm trọng đại trong quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam.

Năm 2012 kỷ niệm 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977-18/7/2012) và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam (5/9/1962-5/9/2012).

Lào đã thành lập Ủy ban quốc gia để chỉ đạo thực hiện hoạt động kỷ niệm hai sự kiện lịch sử trên với nhiều hình thức và nội dung phong phú, sôi nổi trên phạm vi cả nước trong năm 2012.

Các hoạt động kỷ niệm bao gồm tuyên truyền, hội thảo, giao lưu về truyền thống của mối quan hệ Lào - Việt Nam, ý nghĩa của hai sự kiện lịch sử trọng đại trên, tổ chức triển lãm, giao lưu văn hóa - nghệ thuật - thể thao, các hoạt động khuyến khích hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Xã luận nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam 2012 phải được tổ chức một cách sôi nổi, phấn khởi và bảo vệ truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, trong sáng và hiếm có giữa Lào và Việt Nam trong điều kiện mới, đúng theo chỉ thị hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tổ chức Đảng các cấp, lãnh đạo các ngành phải thành lập ban chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đẩy mạnh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam, nhằm nâng cao tư tưởng, ý thức trong Đảng viên, cán bộ, nhân dân các dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong xã hội, đặc biệt là đội ngũ thanh thiếu niên, hiểu rõ một cách đúng đắn và tiếp tục phát huy và vun đắp truyền thống trên ngày càng đơm hoa kết trái

Xã luận kêu gọi trung ương và địa phương tổ chức kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2012 trên tinh thần trách nhiệm và chủ động để Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam 2012 đạt kết quả và mục đích đề ra.

Xã luận khẳng định nhân dân hai nước Lào và Việt Nam tiếp tục đoàn kết, hợp tác theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt -Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và như Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng nói “Dù sông có cạn, núi có mòn thì quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam vẫn đời đời bền vững”./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục