Kỷ niệm 55 năm mở đường Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm và đón nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Trường Sơn sẽ được Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể ngày 16/5 tại Hà Nội.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh ảnh 1Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 119 năm Ngày sinh của Bác và 50 năm mở đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 16/4, thông tin về các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2014), Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh cho biết lễ kỷ niệm và đón nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Trường Sơn sẽ được Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể ngày 16/5, tại Hà Nội.

Nhân dịp này, Hội sẽ tổ chức các hoạt động gặp mặt các cựu chiến binh Trường Sơn; tổng kết cuộc vận động sáng tác thi viết “Ký ức Trường Sơn”...

Những hoạt động này là dịp để các cựu chiến binh Trường Sơn ôn lại về một thời đầy gian khó, hy sinh mà hào hùng và thắm đượm nghĩa tình đồng đội trong quãng thời gian tham gia, phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đây còn là dịp để các cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn anh hùng trong cuộc sống mới; tập hợp, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay kế tục, phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đây, các cựu chiến binh Trường Sơn năm xưa động viên, giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất trong cuộc sống.

Cách đây 55 năm, nhằm chi viện cho miền Nam, Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự. Từ đó, Đoàn 559 ra đời.

Sau một năm ra đời và hoạt động bí mật, với hình thức gùi thồ, những đội giao liên đầu tiên đã vẽ nên những nét sơ khai của con đường mòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự ra đời của con đường là sự thể hiện khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước như lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một."

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sự kiện Đoàn 559 là một điểm nhấn độc đáo và sáng tạo. Đây là mô hình tổ chức chiến trường và chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam đã khiến cho toàn bộ mặt trận càng chiến đấu càng vững mạnh, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, lần lượt chiến thắng các chiến dịch, chiến tranh ngăn chặn tổng lực và hiện đại của đế quốc Mỹ, chi viện kịp thời cho các hướng chiến trường của Việt Nam, Lào, Campuachia, đảm bảo quan trọng cho cách mạng miền Nam chiến thắng chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh.

Đáp ứng nguyện vọng của các cựu chiến binh Trường Sơn, tháng 5/2011, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam được thành lập.

Trong hơn hai năm, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực như xuất bản hàng chục đầu sách truyền thống ca ngợi về chiến sỹ Trường Sơn; xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm giúp đỡ các gia đình đồng đội gặp khó khăn; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc cho hàng nghìn cựu chiến binh Trường Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục