Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung các hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1945-19/9/2014), tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung các hoạt động phong phú, hấp dẫn gắn với 45 năm thực hiện Di chúc của Người.

Theo đó, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng sẽ diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng vào sáng 19/9 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Phú Thọ.

Ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và một số địa điểm tại thành phố Việt Trì sẽ diễn ra hàng loạt các sự kiện như Lễ míttinh kỷ niệm với chủ đề “Thiêng liêng lời Bác dạy”; lễ dâng hương tại Đền Thượng, Lăng Hùng Vương, Đền Giếng thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; dâng hoa tại bức phù điêu có hình tượng “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong”; triển lãm ảnh, tư liệu, hiện vật về chủ đề “Bác Hồ với Đền Hùng” và “Chủ quyền biển, đảo Việt Nam”; trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Phú Thọ, Phú Thọ làm theo lời Bác” và chương trình dạ hội “Tuổi trẻ Đất Tổ với sự nghiệp giữ nước.”

Nhân dịp này, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tăng cường tuyên truyền, giới thiệu với du khách và đồng bào cả nước về ý nghĩa lịch sử câu nói của Bác Hồ cách đây 60 năm: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước,” qua đó góp phần tăng cường giáo dục về truyền thống yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào cả nước nỗ lực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Bên cạnh đó, Khu di tích cũng tích cực chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh trong di tích, nhất là khu vực sân cổng chính; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kịp thời các công trình, dự án cải tạo hệ thống đường bậc trên khu vực núi Nghĩa Lĩnh, cải tạo cảnh quan sân vườn đền Hạ, xây dựng hệ thống kè chống sạt lở; sắp xếp bố trí hàng quán trong khu vực di tích, nhất là khu vực diễn ra lễ míttinh đảm bảo văn minh, lịch sự .

Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã tăng cường công tác tuyên truyền, tiến hành treo 30 pano, 10 băngrôn, cắm gần 1.000 cờ hội và hồng kỳ trong khu di tích.

Trên website, bảng điện tử của khu đã tăng cường thời lượng tuyên truyền về thời đại Hùng Vương, cung cấp các tư liệu quý về sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng; chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Ngày 15/9, tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức Triển lãm chuyên đề “Bác Hồ với Phú Thọ, Phú Thọ làm theo lời Bác” và “Chủ quyền biển đảo Việt Nam.”

Triển lãm là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng.

Triển lãm trưng bày trên 60 hình ảnh, tư liệu, hiện vật trong những lần Bác về thăm và làm việc với các địa phương trong tỉnh; qua đó giới thiệu tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ; tình cảm của nhân dân Phú Thọ với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam; những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh mà tỉnh Phú Thọ đạt được trong suốt quá trình thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày trên 100 bức ảnh, hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm mở cửa đến ngày 22/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục