Nhiều hoạt động kỷ niệm Chiến thắng 30/4 ở TP.HCM

Ngày 26/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động.
Ngày 26/4, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động triển lãm chào mừng 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013) và Kỷ niệm 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2013).

Ban tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố đã khai mạc triển lãm ảnh gồm 220 ảnh, 3 bảng trích số liệu tại Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và tuyến đường Đồng Khởi, quận 1 với nhiều chủ đề đặc sắc.

Tại Khu vực Công viên Lam Sơn là những bức ảnh xoay quanh chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 38 năm xây dựng và phát triển.”

Các bức ảnh khái quát cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân miền Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự tiếp sức và chi viện của hậu phương lớn miền Bắc đã đạt được nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đặc biệt là Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng thời, triển lãm giới thiệu sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh sau ngày thành phố được giải phóng. Tuổi trẻ và người dân thành phố hăng hái tham gia khôi phục sản xuất tại các nhà máy, lên đường xây dựng các công trình thủy lợi, khu kinh tế mới… nhằm ổn định cuộc sống, phục vụ dân sinh, quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Tại Công viên Chi Lăng, triển lãm với chủ đề “Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập” và đường Đồng Khởi là chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển đô thị” giới thiệu hình ảnh tiêu biểu về sự lớn mạnh của thành phố ngày nay, là trung tâm phát triển kinh tế, khoa học công nghệ cao, trung tâm về giáo dục-đào tạo và y tế kỹ thuật cao của cả nước.

Bên cạnh đó, là những bức ảnh thể hiện nét đặc sắc văn hóa, du lịch, ẩm thực mang nét đặc trưng của người dân Nam bộ vẫn được gìn giữ và phát huy, tạo nên nền tảng tinh thần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chào mừng 38 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày 58 tác phẩm gồm hội họa, đồ họa, digiat art, điêu khắc tượng của 39 tác giả tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Với đề tài lịch sử, văn hóa và biển đảo, các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu phong phú như: sơn dầu, acrylic, thủy mặc, khắc gỗ, gò nhôm, đục gỗ…

Đặc biệt, nhiều tác phẩm về chủ quyền biển đảo như “Mùa cá Trường Sa,” “Bình minh Trường Sa” của Lâm Huynh Linh; “Bảo vệ biển đảo Việt Nam” của Đoàn Xuân Hùng”; “Trường Sa không xa” của Phan Đình Phúc… được giới thiệu với đông đảo công chúng./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục