Nhiều hoạt động mừng Xuân của các đại sứ quán

Tối 10/2, đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Algeria và Liên bang Nga đã tổ chức một số hoạt động mừng Xuân Canh Dần.
Tối 10/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức chiêu đãi nhân dịp Tết cổ truyền Canh Dần.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình đã thông báo với bạn bè quốc tế và Nhật Bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật của Việt Nam trong năm qua và những sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2010, trong đó có Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ chân tình, quý báu của Nhật Bản và bạn bè quốc tế trong năm 2010 để Việt Nam đạt được những thành tựu tốt hơn nữa trong phát triển kinh tế và hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ trưởng Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản Akamatsu Hirotaka cho biết kể từ khi Việt Nam và Nhật Bản ký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư năm 2004 và Hiệp định đối tác kinh tế Việt-Nhật có hiệu lực từ năm 2009, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp để người dân Nhật Bản được thưởng thức nhiều hơn các mặt hàng đặc sản của Việt Nam.

Chủ tịch đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo gửi lời chúc mừng đến Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và dịp Tết cổ truyền của Việt Nam.

Tối cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cũng tổ chức cuộc gặp mặt với toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Algeria nhân dịp Xuân Canh Dần.

Trong bầu không khí thân mật, bà con Việt kiều và khách mời đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam và chương trình văn nghệ do các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện trình diễn.

Trong khi đó, tại Mátxcơva, Đại sứ Việt Nam Bùi Đình Dĩnh đã tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2010).

Nêu bật sự ủng hộ to lớn và sự giúp đỡ hiệu quả mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay dành cho Việt Nam, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác hiệu quả cùng có lợi và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đang ngày càng được tăng cường và củng cố.

Trong lời đáp, Bộ trưởng Công Thương Nga Khristenko nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm đã đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị bền vững và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai dân tộc. Tình hữu nghị Nga-Việt đã được thời gian thử thách, được các thế hệ cha ông vun đắp và xây dựng trong hàng thập kỷ qua.

Khẳng định quan hệ Nga-Việt mang tính chất đối tác chiến lược thực sự và ngày càng gặt hái được những thành tích to lớn, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, Bộ trưởng Khristenko tin tưởng quan hệ Nga-Việt sẽ phát triển mạnh hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục