Nhiều hoạt động tại Festival Huế hướng về Đại lễ

Festival Huế 2010 sẽ có nhiều hoạt động hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, nổi bật là đêm nghệ thuật "Hành trình mở cõi".
Ngoài việc tái hiện các lễ hội cung đình độc đáo của Cố đô Huế, Festival Huế 2010, diễn ra từ ngày 5 đến 13/6, còn có nhiều hoạt động hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Điểm nhấn của các hoạt động này là chương trình sân khấu hóa "Hành trình mở cõi" và tái hiện "Cuộc thao diễn thủy binh dưới thời Chúa Nguyễn."

Đêm hội "Hành trình mở cõi" gồm ba phần "Diễn tiến mở cõi;" "Thống nhất non sông" và "Ngày hội thống nhất đất nước," được tổ chức vào tối 10/6 tại Kỳ Đài -Hộ Thành hào (kinh thành Huế).

"Hành trình mở cõi" tập trung khai thác tiến trình mở cõi của các chúa Nguyễn trong mối liên hệ với truyền thống của dân tộc và tình cảm của cả nước đối với đất Thăng Long với hàng ngàn năm lịch sử, khẳng định về chủ quyền, khẳng định nền độc lập của Việt Nam, khẳng định sự thống nhất đất nước với sự toàn vẹn về lãnh thổ, khẳng định một thời đại Hồ Chí Minh với những bản sắc văn hóa tạo nên nội lực để hội nhập và phát triển.

Tổng đạo diễn Lê Quý Dương cho biết lễ hội "Hành trình mở cõi" hứa hẹn mang lại cho người xem những cảm xúc mới lạ về sử thi và bản anh hùng ca mãnh liệt của một dân tộc quả cảm không bao giờ chịu lùi bước trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên, địch họa, luôn luôn hướng về phía trước, bằng nghị lực, sức lao động bền bỉ và lòng can đảm của mình, chinh phục thiên nhiên, khai phá và giữ gìn một dải non sông gấm vóc, để các thế hệ hôm nay mới có được một đất nước toàn vẹn và thống nhất từ Bắc vào Nam.

Cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn trong chương trình hướng về Đại lễ tại Festival Huế diễn ra vào ngày 7/6 cũng hết sức quy mô và hoành tráng, diễn ra tại bờ bắc sông Hương - đoạn qua đình làng Kim Long, với sự tham gia của gần 1.000 diễn viên.

Lễ hội có ba phần, phần lễ với nội dung đề cao công đức của các bậc tiền nhân, tưởng nhớ những người lính đã vì nước mà quên thân trước làn tên mũi đạn, bão táp phong ba. Bên cạnh đó, nó còn là ước vọng ngàn đời về một cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Hình thức thể hiện của phần này là sự chắt lọc, nâng lên tầm biểu trưng các hoạt động, tín ngưỡng dân gian. Phần hội với không gian quãng diễn rộng, hứa hẹn hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng và khách du lịch đến với lễ hội.

Sau khi trình diễn chào mừng lễ hội Festival Huế 2010, 1.000 con diều của câu lạc bộ Diều Huế sẽ được đưa về Thủ đô tham gia Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Trên hành trình về với Đại lễ, diều Huế sẽ có hai chặng dừng chân, quảng diễn tại quê hương Bác Hồ (Nghệ An) và cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục