Nhiều hoạt động tại Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, được tổ chức trong hai ngày 28 và 29/4 sắp tới tại Quảng Ngãi, sẽ bao gồm nhiều hoạt động tâm linh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cùng 13 tộc họ tiền hiền và các dòng họ hậu tiền hiền trên đảo Lý Sơn triển khai các hoạt động chuẩn bị Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức trong hai ngày 28 và 29/4.

Theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay sẽ có hai phần chính là rước vong linh các hùng binh trong đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa năm xưa về nhập Điện đình làng An Vĩnh, thiết lập các linh vị để thờ tự và tổ chức khánh thành quần thể khu di tích lịch sử văn hóa Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa.

Khu di tích bao gồm các công trình như đình làng An Vĩnh, tượng đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, nhà trưng bày các tư liệu quý, các ngôi mộ gió của một số vị cai đội là vị chỉ huy các đội hải thuyền đi Hoàng Sa, Trường Sa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển của Tổ quốc năm xưa, khánh thành miếu thờ đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa.

Tại lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay, cư dân đảo Lý Sơn còn tổ chức các hoạt động vui chơi như hát tuồng, múa lân, các trò chơi dân gian, lễ hội hoa đăng, đua thuyền truyền thống...

Ngành Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi sẽ trao bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho tộc họ Đặng đã có công giữ gìn và hiến tặng tài liệu lịch sử quý giá có liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất với tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép tổ chức Festival biển đảo trên cơ sở lấy Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa làm hạt nhân vào năm 2012./.

Đoàn Hữu Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục