Nhiều hoạt động thể thao tại Tuần văn hóa di sản ruộng bậc thang

Trong Tuần văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang năm 2019, từ ngày 20- 22/9, có sự kiện bay dù lượn với chủ đề “Trên bậc thang vàng,” Giải đua xe ôtô và môtô địa hình.
Nhiều hoạt động thể thao tại Tuần văn hóa di sản ruộng bậc thang ảnh 1Các tay đua môtô tham gia giải thi đấu “Đua xe môtô, ôtô địa hình” lần thứ nhất năm 2019. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Trong khuôn khổ Tuần văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang năm 2019, từ ngày 20- 22/9, tại thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty đã diễn ra sự kiện bay dù lượn với chủ đề “Trên bậc thang vàng.”

Tham dự sự kiện bay gồm 35 phi công đến từ 4 Câu lạc bộ dù lượn trong và ngoài nước.

Địa điểm cất cánh tại thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty và hạ cánh tại thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên.

Trên cung đường bay, các phi công và du khách được tận mắt ngắm vẻ đẹp của quần thể ruộng bậc thang hùng vĩ, mùa lúa vàng Hoàng Su Phì.

[Khai mạc Tuần Văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang” Hoàng Su Phì]

Cũng từ ngày 20-22/9, tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì đã diễn ra lễ khai mạc Giải đua xe ôtô và môtô địa hình Tây Côn Lĩnh Challenge off-Road.

Giải đua với sự góp mặt của 40 đội đua ôtô và môtô địa hình đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Các đội đua phải thực hiện 5 phần thi trong hành trình chinh phục dải Tây Côn Lĩnh, lô cốt Pố Lũng và đua xe dưới lòng suối, tổng quãng đường hơn 40km; trong đó có phần thi được thực hiện vào ban đêm, xuyên rừng với độ khó cao.

Các sự kiện trên góp phần quảng bá Di sản quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nói riêng, cũng như những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đến đông đảo du khách trong và ngoài nước./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục