Nhiều hoạt động thu hút du khách dịp Tết Trung thu ở Hội An

Tết Trung thu năm nay, thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với những nét đặc trưng của vùng đất di sản này.
Nhiều hoạt động thu hút du khách dịp Tết Trung thu ở Hội An ảnh 1Tái hiện “Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX.” (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhằm tổ chức sân vui chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi đồng thời tạo điểm nhấn đối với du khách, Tết Trung thu năm nay, thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với những nét đặc trưng của vùng đất di sản này.

Theo đó, từ ngày 6-8/9 (tức ngày 13-15/8 Âm lịch), tại các di tích, chùa, cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thành phố đều tổ chức trưng bày mâm cỗ mừng Trung thu; các phường, xã, thôn, khối phố tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Vào tối 6/9 (tức 13/8 Âm lịch), Trung tâm Văn hóa-thể thao Hội An tổ chức Hội thi múa Lân tại Quảng trường Sông Hoài; viết và tặng chữ thư pháp cho du khách do Câu lạc bộ thư pháp trẻ Đà Nẵng thực hiện tại Vườn tượng An Hội. Điểm nhấn của rằm Trung thu năm nay là thành phố Hội An tổ chức tái hiện “Đêm Phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX” - rước đèn và diễu hành múa lân vui Tết Trung thu trong khu phố cổ…

Ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết là thành phố du lịch, Hội An luôn tìm tòi, học hỏi để đưa ra những hình thức giải trí, sinh hoạt văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người dân, cũng như tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch khi đến Di sản Văn hóa thế giới Hội An.

Trước đó, nhân dịp mừng Quốc khánh, thành phố Hội An tổ chức Hội thi hát Bài chòi phục vụ khách du lịch tham quan phố cổ. Các diễn viên đã thể hiện được nét đặc sắc của Bài chòi với việc hát đúng các làn điệu, ứng biến khá nhuần nhuyễn các câu hát truyền thống với các câu hát hiện đại, thu hút đông đảo người xem.

Bài chòi là trò chơi dân gian khá phổ biến tại các địa phương khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, tuy nhiên ở nhiều nơi trò chơi dân gian này có nguy cơ mai một.

Tại thành phố Hội An, từ những năm 90 thế kỷ trước, vào các dịp lễ tết, nhiều xã, phường duy trì được hội chơi Bài chòi. Từ khi Phố cổ Hội An được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới, trò chơi truyền thống được phục hồi, phục vụ du khách hàng tuần, hàng tháng và vào các Đêm Phố cổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục