Nhiều học giả từng đoạt Giải thưởng Tang đánh giá về các thách thức mới đối với phát triển bền vững

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 11 tháng 9 năm 2020 – Để khám phá các vấn đề phức tạp chịu tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Quỹ Giải thưởng Tang và Đại học Quốc gia Tsing […]

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 11 tháng 9 năm 2020 – Để khám phá các vấn đề phức tạp chịu tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Quỹ Giải thưởng Tang và Đại học Quốc gia Tsing Hua sẽ đồng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững của Giải thưởng Tang năm 2020, diễn ra vào lúc 16 giờ chiều giờ Đài Loan (giờ GMT + 8) ngày 21/9 tới. Diễn đàn sẽ được phát trực tuyến (livestramed) trên trang web của Quỹ (https://www.tang-prize.org/en/week.php?cat=94) với 2 ngôn ngữ Trung và Anh.

Diễn đàn này thu hút sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng từng đoạt Giải thưởng Tang, những người cho dù không thể đến Đài Loan do đại dịch COVID-19, nhưng sẽ phát biểu, tham gia vào các phiên thảo luận bàn tròn và trả lời câu hỏi của khán giả, thông qua hội nghị truyền hình. Hình thức tổ chức đặc biệt này không chỉ phản ánh một cách chắc chắn việc đại dịch đã làm thay đổi cách chúng ta từng sống, mà còn thể hiện quyết tâm của các đơn vị tổ chức trong việc cung cấp một nền tảng để mọi người trên thế giới có những cuộc trò chuyện nghiêm túc về các chủ đề liên quan chặt chẽ đến phát triển bền vững. Từ đó, mọi người sẽ cảnh giác hơn trước những nguy hiểm, nguy cơ có thể xảy ra do con người coi thường sự cân bằng sinh thái.

Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội là ba trụ cột của phát triển bền vững, trong đó cốt lõi là bảo tồn sinh thái, chủ đề chính của diễn đàn này. Ngoài người điều hành là Tiến sĩ James Liao, Chủ tịch Viện Hàn lâm Đài Loan Sinica và Tiến sĩ Jane Goodall là diễn giả chính, người đoạt Giải thưởng Tang năm 2020 về Phát triển bền vững, ba vị học giả từng đoạt Giải thưởng Tang trước đó cũng sẽ đóng góp ý kiến ​​chuyên môn của mình.

Đó là Tiến sĩ Gro Harlem Brundtland, cựu Tổng giám đốc Tổ chứ Y tế thế giới (WHO); Tiến sĩ James Hansen, Giám đốc Chương trình Khoa học khí hậu, Nhận thức và Giải pháp tại Viện Trái đất thuộc Đại học Colombia và Giáo sư Veerabhadran Ramanathan, Chủ tịch Quỹ Edward A. Frieman về Bền vững khí hậu tại Đại học California (University of California), San Diego (Mỹ). Ngoài ra, Giáo sư Huey-Jen Jenny Su, Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Cheng Kung và Giáo sư Chia-Wei Li, Khoa Khoa học đời sống của Đại học Quốc gia Tsing Hua sẽ làm tham luận viên.

Các chuyên gia, học giả này sẽ đưa chúng ta qua các vấn đề được phóng đại lên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành, chẳng hạn như bất bình đẳng xã hội và kinh tế, biến đổi khí hậu và mối quan hệ giữa con người, động vật và thiên nhiên, tất cả đều sẽ có tác động sâu sắc đến phát triển bền vững.

Trong bài phát biểu của mình có tựa đề “Bảo tồn sinh thái và phát triển bền vững của xã hội loài người: Tác động của đại dịch COVID-19”, Tiến sĩ Jane Goodall sẽ trình bày chi tiết về cách động vật và các loài đã bị buộc phải rời khỏi môi trường sống thường ngày, quen thuộc của chúng vì sự khai thác quá mức và thiếu tôn trọng của con người. Điều này có thể tạo ra những tình huống mà các loài bình thường sẽ không tiếp xúc với nhau, cuối cùng lại buộc phải tiếp xúc với nhau hoặc các động vật di chuyển đi vào các thành phố để tìm kiếm thức ăn. Đại dịch COVID-19 hiện nay được cho là bắt đầu từ việc con người vận chuyển và bán động vật hoang dã ở các chợ, khiến mầm bệnh dễ dàng lây từ động vật sang người hơn.

Bị đẩy vào tình trạng khẩn cấp và khủng hoảng về sức khỏe toàn cầu, mọi người đều đã chứng kiến ​​cuộc sống của mình bị gián đoạn, bị đảo lộn như thế nào và sự khôn ngoan cũng như phản ứng của mọi người đối với các cuộc khủng hoảng đã được thử nghiệm như thế nào. Vì vậy, Quỹ Giải thưởng Tang trân trọng mời những ai quan tâm tham gia diễn đàn này và tìm hiểu về cái nhìn sâu sắc của các học giả, chuyên gia về cách thực hiện phát triển bền vững trong những hoàn cảnh đầy thử thách này.

Thông tin về Giải thưởng Tang

Tiến sĩ Samuel Yin, Chủ tịch của Ruentex Group, đã thành lập Giải thưởng Tang vào tháng 12 năm 2012 như một phần mở rộng giá trị tối cao mà gia đình ông đặt vào giáo dục. Quay trở lại thời kỳ hoàng kim của triều đại nhà Đường (Tang) trong lịch sử Trung Quốc, Giải thưởng Tang tìm cách trở thành một nguồn cảm hứng cho những người làm việc ở mọi nơi trên thế giới. Để biết thêm thông tin về Giải thưởng Tang và những người đã từng giành được giải thưởng, hãy truy cập www.tang-prize.org

Tin cùng chuyên mục