Nhiều khu rừng ở Sa Pa đang ở cấp độ báo cháy cực kỳ nguy hiểm

Nắng nóng bất thường, độ ẩm giảm sâu kèm gió Ô Quy Hồ nóng khô thổi mạnh đã đặt các khu rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên vào cấp độ báo cháy cực kỳ nguy hiểm.
Nhiều khu rừng ở Sa Pa đang ở cấp độ báo cháy cực kỳ nguy hiểm ảnh 1Các lực lượng chức năng và người dân nỗ lực dập các đám cháy rừng trong trong vùng lõi vườn Quốc gia Hoàng Liên hồi tháng 3/2014. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Lúc 13 giờ ngày 15/3, Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ lên mức 24,2 độ C, cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Nắng nóng, độ ẩm giảm sâu đã đặt các khu rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên vào cấp độ báo cháy cực kỳ nguy hiểm.

Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Sa Pa, hiện tượng nắng nóng và gió hanh xuất hiện mạnh là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng trên cao phát triển và mở rộng về phía miền Bắc, khiến nhiệt độ Lào Cai tăng lên, giờ nắng và gió trong ngày kéo dài.

Tại Sa Pa, gió Ô Quy Hồ (gió Tây) nóng khô thổi mạnh, tốc độ 6m/giây, độ ẩm giảm xuống 34%, trời chuyển khô hanh sâu.

Theo dự báo, đợt nắng nóng và gió hành khô có thể còn kéo dài khoảng 4 ngày nữa, đặt các địa phương trong tỉnh Lào Cai vào hoàn cảnh thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất nghiêm trọng, các khu rừng báo cháy ở mức độ cao.

Để giảm thiểu các vụ cháy có thể xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhất là Sa Pa tăng cường cao nhất công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung, phòng cháy chữa cháy rừng nói riêng.

Hiện tại các khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên người dân đã được tuyên truyền cảnh báo đề phòng cháy rừng. Ở những nơi xung yếu, lực lượng chức năng đã treo biển cấp báo động cháy hàng ngày để mọi người qua lại kể cả khách du lịch được biết, nghiêm cấm triệt để việc sử dụng lửa trong rừng, tăng số lần tuần tra, giám sát cháy vào những giờ cao điểm từ gần trưa về chiều tối.

Theo dự báo, đợt nắng nóng này trên địa bàn Lào Cai sẽ chấm dứt vào ngày 20/3, do có đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống. Thời tiết có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cấp báo động cháy rừng các khu vực sẽ giảm xuống chấm dứt đợt nắng nóng nguy hiểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục