Nhiều khu vực có mưa, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 19 độ C

Dự báo chiều tối và đêm 30/11, nhiều khu vực trên cả nước có mưa, Bắc Bộ đêm trời rét; thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C.
Nhiều khu vực có mưa, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 19 độ C ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 30/11, nhiều khu vực trong cả nước có mưa, Bắc Bộ đêm trời rét với nhiệt độ có nơi dưới 17 độ C.

Diễn biến thời tiết chiều tối và đêm 30/11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, đêm và sáng trời lạnh, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

[Từ đêm 1/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét, có mưa]

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, đêm trời lạnh, độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa rải rác, gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 55-94%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên là từ 19-22 độ C, nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 23-26 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục