Nhiều khu vực ở trụ sở Google bị nhiễm hơi độc TCE

Các nhân viên Google đã rất lo sợ khi hơi độc được tìm thấy tại một số khu vực thuộc trụ sở đầu não Mountain View của tập đoàn này.
Giới truyền thông vừa cho hay, gần đây các nhân viên Google đã rất lo sợ khi hơi độc được tìm thấy tại một số khu vực thuộc trụ sở đầu não Mountain View của tập đoàn này.

Cụ thể, vào tháng 12 năm ngoái, người ta đã lần đầu tiên phát hiện ra khí TCE (trichloroethylene) tại hai trong số những tòa nhà mới xây gần đây của Google thuộc khu Mountain View, với nồng độ cao hơn mức cho phép của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ.

Một phát ngôn viên Google cho biết nguyên nhân dẫn tới sự cố trên đã được kịp thời phát hiện và xử lý triệt để, đồng thời họ cũng khẳng định sức khỏe của các nhân viên chưa hề bị ảnh hưởng gì.

Nguồn gốc sinh ra hơi độc TCE là do các hãng công nghệ trước đây ở Mountain View đã chôn chất thải TCE vào lòng đất khi tiến hành chế tạo các phiên bản ban đầu của chip silicon hồi những năm 1980./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục