Nhiều khu vực trên cả nước mưa, Bắc Bộ có thể có tố lốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (9/7), mưa bao trùm các khu vực trên cả nước, trong đó Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.
Nhiều khu vực trên cả nước mưa, Bắc Bộ có thể có tố lốc ảnh 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (9/7), mưa bao trùm các khu vực trên cả nước, trong đó Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh tại khu vực này.

Diễn biến thời tiết các khu vực đêm 9, ngày 10/7 như sau, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm 68-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm 57-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm 56-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm 58-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục