Nhiều kỷ lục bị xô đổ tại giải bơi quốc gia 2010

Hàng loạt kỷ lục quốc gia trên đường đua xanh đã bị xô đổ ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải bơi vô địch quốc gia 2010.
"Kình ngư" Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng) đã phá kỷ lục quốc gia do chính anh lập nên trên đường đua xanh, chung kết 100m ếch nam ở Giải bơi vô địch quốc gia 2010 diễn ra tối 15/3, tại khu liên hợp thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội).

Trở về sau quãng thời gian dài tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc), tham dự bơi chung kết cự ly sở trường 100m ếch nam ở Giải bơi vô địch quốc gia năm 2010, "kình ngư" Nguyễn Hữu Việt đã hoàn tất phần thi của mình với thời gian 1' 00'' 75. Đây là một bước tiến lớn của Hữu Việt khi so sánh với kỷ lục quốc gia cũ do chính anh xác lập năm ngoái là 1' 02'' 44.

Trong khi Hữu Việt thi đấu khởi sắc thì người đồng đội của anh, tay bơi Đỗ Huy Long (Hà Nội) đã không duy trì được phong độ của mình. Mặc dù vẫn "vô đối" ở cự ly bơi 100m ngửa nam với thời gian 56''65 nhưng nếu so với kỷ lục quốc gia 56''14 do chính Long xác lập vào ngày 28/2/2008 thì lại là một bước thụt lùi về mặt thành tích.

Trước đó, ở cự ly bơi 50m ếch nữ, vận động viên Phạm Thị Huệ (Quảng Bình) về đầu với thời gian 32''33. Thứ nhì là Bùi Thị Hải Ý (Long An) với 32''79. Cả Huệ và Ý cùng phá sâu kỷ lục quốc gia cũ 33''15 do Hải Ý ghi được ngày 28/2/2008.

Một kỷ lục quốc gia mới ở cự ly 200m tự do nam cũng đã được "rái cá" Nguyễn Văn Tý (Quảng Bình) xác lập với thành tích 1' 49'' 86. Kỷ lục cũ của Nguyễn Thanh Hải (Quân đội) là 1' 53''96.

Không những về đích đầu tiên ở cự ly bơi 100m ngửa nữ với thời gian 1' 02'' 75, vận động viên Nguyễn Thị Kim Tuyến (Thành phố Hồ Chí Minh) còn phá sâu kỷ lục quốc gia cũ là 1' 04''87 do Bùi Phương Nhung (Hà Nội) thiết lập năm 2006. Người đồng phá kỷ lục với Kim Tuyến là Dương Thị Thơm (Quảng Ninh), thành tích 1'04''01.

Chỉ sau đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, Nguyễn Thị Kim Tuyến lần thứ hai về nhất ở cự ly bơi 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 4'57''23. Người cán đích ở vị trí thứ nhì là Lê Thị Việt Trinh (5' 05'' 06). Hai vận động viên này đã vượt xa kỷ lục quốc gia cũ 5' 05''38 của người đồng hương Võ Thị Thanh Vy lập được năm 2005.

Ở cự ly bơi 400m tự do nam, chỉ mất có 3' 25''97, đội Đà Nẵng đã lập kỷ lục mới. Kỷ lục cũ là 3' 29''73.

Chứng kiến hàng loạt kỷ lục quốc gia bị xô đổ trong ngày thi đấu đầu tiên, giới chuyên môn nhận định: vận động viên đã có bước tiến bộ đáng kể về mặt chuyên môn do thường xuyên tập luyện và được địa phương đầu tư một cách bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Với việc sở hữu một nền tảng thể lực ổn định, thể hình được cải thiện đáng kể, các em có thể làm nên những cuộc bứt phá ngoạn mục trên "đường đua xanh".

Giải bơi vô địch quốc gia năm 2010 trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI thu hút 80 vận động viên đến từ 14 trung tâm bơi lội mạnh trong nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Hải Phòng, Bình Định, Long An, Bình Phước, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Quân đội và Bộ Công An, dự tranh 42 bộ huy chương sẽ kết thúc vào tối 19/3./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục