Nhiều lãnh đạo của Samsung bị kết tội cản trở hoạt động công đoàn

Ngày 27/9, Chủ tịch ban Giám đốc Tập đoàn Samsung và một số vị cấp cao khác của hãng chính thức bị kết tội cản trở các hoạt động của công đoàn ở chi nhánh cung cấp dịch vụ sau bán hàng.
Nhiều lãnh đạo của Samsung bị kết tội cản trở hoạt động công đoàn ảnh 1Trụ sở tập đoàn Samsung tại Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 27/9, Chủ tịch ban Giám đốc Tập đoàn Samsung Lee Sang-hoon, cùng các một số nhân vật cấp cao khác của hãng này đã chính thức bị kết tội cản trở các hoạt động của công đoàn tại chi nhánh cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

Theo hãng tin Yonhap, các công tố viên đã buộc tội 16 cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Samsung Electronics và Samsung Electronics Services sau khi công bố các kết quả của cuộc điều tra trong suốt 5 tháng đối với tập đoàn giàu có nhất Hàn Quốc này liên quan tới các cáo buộc vi phạm luật lao động.

Các công tố viên cho biết những nhân vật trên bị cáo buộc ngăn cản các nhân viên thành lập hoặc tham gia các hoạt động công đoàn kể từ năm 2013.

Họ đã gây áp lực buộc các nhân viên phải từ bỏ công đoàn, đe dọa cắt lương đối với những người có liên hệ với các hiệp hội và khiến các nhà thầu phụ phá sản nếu những đơn vị này có xu hướng ủng hộ các nghiệp đoàn.

[Samsung khai trương trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở Mỹ]

Các công tố viên nêu rõ đây là "một tội ác có tổ chức" nhằm huy động toàn bộ công ty vận hành hết công suất.

Các công tố viên cũng cho biết sẽ tiếp tục điều tra các cáo buộc tương tự liên quan tới các công ty con của Samsung, trong đó có Samsung Everland điều hành công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc.

Trước đó, Văn phòng Công tố trung ương Seoul cũng đã buộc tội 7 nhân vật lãnh đạo của nhà thầu phụ cho Samsung Electronics Services và 3 quan chức thuộc Liên đoàn chủ lao động Hàn Quốc vì hợp tác với Samsung trong kế hoạch trên.

Ngoài ra, một quan chức cảnh sát cấp cao thuộc Cơ quan cảnh sát quốc gia và một cựu quan chức của Bộ Lao động cũng đã bị bắt giữ và bị kết tội giúp Samsung trong vụ việc này.

Cho tới nay đã có tổng cộng 32 nhân vật và thực thể đã bị buộc tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục