Nhiều lãnh đạo dự lễ hỏa táng cựu Vương Sihanouk

Thủ tướng Chính phủ và quan chức cấp cao của 13 quốc gia sẽ tham dự lễ hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk vào ngày 4/2 tới.
Thủ tướng Chính phủ và quan chức cấp cao của 13 quốc gia sẽ tham dự lễ hỏa táng cựu Vương Norodom Sihanouk được tổ chức vào ngày 4/2 tại Phnom Penh, Campuchia.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 26/1 cho hay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc Giả Khánh Lâm; Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault; Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra; Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong; Hoàng tử Nhật Bản Akishino sẽ tham dự lễ hỏa táng cựu Hoàng Norodom Xihanuc.

Quan chức cấp cao của các quốc gia thành viên ASEAN như Singapore, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Myanmar cùng quan chức cấp cao đại diện Chính phủ Hàn Quốc, Australia cũng sẽ có mặt tham dự lễ hỏa táng.

Lãnh đạo Trung Quốc, Thủ tướng Pháp, Hoàng tử Nhật Bản Akishino sẽ có các cuộc tiếp kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath, đồng thời sẽ có cuộc họp riêng biệt với Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Sen cũng có các cuộc gặp riêng biệt với Thủ tướng Lào, Thái Lan, Việt Nam và Phó Tổng Thống Philippin Jejomar C. Binay.

Cựu Hoàng Norodom Sihanouk đã qua đời ở tuổi 90 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 15/10/ 2012 và hiện thi hài được quàn tại Cung điện Hoàng gia Campuchia.

Ngày 4/2 sắp tới, cựu Vương Norodom Sihanouk sẽ được hỏa táng trong một quốc lễ trọng thể với sự tham dự của hàng triệu người dân Campuchia./.

Xuân Khu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục