Nhiều loại lan đặc biệt khoe sắc tại Hội hoa lan Thành Đông

Hội Hoa lan Thành Đông lần thứ ba đã khai mạc ngày 30/3 tại Công viên Bạch Đằng (thành phố Hải Dương).
Nhiều loại lan đặc biệt khoe sắc tại Hội hoa lan Thành Đông ảnh 1(Ảnh minh họa: Kim Phương/TTXVN)

Hội Hoa lan Thành Đông lần thứ ba đã khai mạc ngày 30/3 tại Công viên Bạch Đằng (thành phố Hải Dương), quy tụ khoảng 500 giò phong lan đua sắc.

Ông Nguyễn Đức Xuân, Chủ tịch Hội Hoa lan Thành Đông cho biết đây là hoạt động thường niên của Hội.

Tuy nhiên, nhân kỷ niệm 210 năm khởi lập Thành Đông và 60 năm giải phóng thành phố Hải Dương, lễ hội lần này có quy mô gấp đôi lần trước.

Cùng với sự góp mặt của các hội viên Hội Hoa lan Thành Đông và một số câu lạc bộ sinh vật cảnh trong tỉnh Hải Dương, sự kiện còn thu hút cộng đồng yêu hoa lan từ nhiều tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên về tham dự, trưng bày, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sưu tầm và chăm sóc các loài lan quý.

Khoảng 500 giò lan đẹp góp mặt tại hội hoa lan lần này thuộc 400 chủng loại, trong đó có nhiều loài phong lan hiếm, quý được người yêu hoa lan mua từ nhiều nơi và cả từ nước ngoài về như ý thảo trắng, hoàng thảo kèn, phi điệp trắng, denzo xuân, cù là Bangkok, giả hạc Pháp…

Hầu hết các giò lan tham gia trưng bày lần này có giá dao động khoảng 5 triệu đồng/giò.

Đặc biệt giò phong lan rừng ý thảo trắng đột biến thuộc sở hữu của ông Tiêu Anh Phương, hội viên Hội Hoa lan Thành Đông, thành phố Hải Dương gồm 35 thân nở hoa trắng muốt có giá trị lên tới 120 triệu đồng.

Phong trào chơi hoa lan ở Hải Dương trong những năm gần đây ngày càng phát triển. Tuy mới thành lập được ba năm nhưng Hội Hoa lan Thành Đông từ 20 hội viên ban đầu, nay đã có gần 100 hội viên.

Mỗi hội viên hiện nay đang sở hữu trung bình từ 100-150 giò phong lan tại vườn nhà. Có hội viên đang sở hữu vườn lan trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Đặc biệt là Hội đang sưu tầm, bảo tồn khoảng 20 giò hoa lan quý hiếm, thuộc các loài tam bảo sắc trắng, đùi gà trắng, tam bảo sắc xanh, hồng dâu vàng, thủy tiên trăng, đai châu trắng…

Đây đều là những loài phong lan rừng đột biến được giới chơi hoa lan săn tìm, yêu chuộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục